Doanh nghiệp huy động vốn của người dân ở Vĩnh Phúc: Nguy cơ một vụ vỡ nợ lớn?

(PLO) - Một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vàng bạc, kim loại quý trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bị tố cáo huy động hàng ngàn tỷ đồng từ người dân nhưng không trả. 
Doanh nghiệp huy động vốn của người dân ở Vĩnh Phúc: Nguy cơ một vụ vỡ nợ lớn?

Đáng nói, PLVN đã nhiều lần liên hệ, đặt lịch với Công an tỉnh Vĩnh Phúc và thị xã Phúc Yên để tìm hiểu sự việc nói trên nhưng không nhận được hồi âm. 

Hàng ngàn người dân như “ngồi trên lửa” 

Theo đơn tố cáo, nghe lời giới thiệu gửi tiền vào Cty TNHH Đầu tư vàng bạc Duy Hiên (Cty Duy Hiên) như gửi vào Ngân hàng Nhà nước, vừa uy tín vừa lãi suất cao, bà Nguyễn Thị Xuân, trú tại đường Hai Bà Trưng, TX Phúc Yên đã tới doanh nghiệp này gửi 950 triệu đồng là tiền gia đình bà tích góp bao nhiêu năm để hưởng lãi suất như quảng cáo.

Trong sổ vay nợ ghi ngày 22/10/2015 thể hiện ông Đào Văn Đông, Chủ tịch HĐTV Cty Duy Hiên ký tên, đóng dấu xác nhận bà Xuân có gửi cho doanh nghiệp này số tiền nói trên với cam kết: “Lợi nhuận 6%/năm. Nếu lấy hàng trả ngay”.

Theo bà Xuân, khi bà đến gửi thì vợ ông Đông nhận tiền và nói cứ yên tâm gửi ở đây cần rút lúc nào cũng được. Nhưng khi gia đình bà có việc đến yêu cầu Cty cho rút tiền thì ông Đông cứ khất hết lần này đến lần khác và đến nay đã hơn 1 năm kể từ ngày ông hẹn trả nợ cho bà. “Gần đây tôi liên tục tới Cty xin gặp ông Đông để giải quyết thì ông này tránh mặt”, bà Xuân lo lắng.  Trường hợp của bà Xuân là điển hình cho 7 hộ dân có đơn tố cáo gửi tới Báo PLVN. 

Theo phản ánh của người dân, Cty Duy Hiên kinh doanh lĩnh vực vàng bạc kim loại quý tại TX Phúc Yên từ năm 2012. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này đồng thời cũng là chủ một doanh nghiệp khác lớn hơn có tên là Cty TNHH Thương mại đầu tư Duy Đông, hoạt động từ năm 1999 với ngành nghề đăng ký là buôn bán ôtô, xe máy.

Đáng nói, việc huy động vốn (gồm tiền mặt và vàng) được ông chủ doanh nghiệp này thực hiện trong nhiều năm nhưng theo người dân ước tính, chỉ tính trong khoảng 10 năm lại đây doanh nghiệp này đã huy động được số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng của người dân trên địa bàn (?). 

Vì sao Công an né tránh trả lời?    

Qua tìm hiểu được biết, đối tượng huy động vốn của doanh nghiệp này rất đa dạng từ công nhân, người lao động cho đến cán bộ, công chức, giáo viên, người nghỉ hưu. Thậm chí, trong danh sách “nạn nhân” của vụ nợ nần này còn nối dài thêm tên, địa chỉ nhiều cán bộ hoạt động trong ngành bảo vệ pháp luật trên địa bàn. 

Bà Nguyễn Thị Minh, nguyên cán bộ của Viện KSND TX Phúc Yên (nay đã nghỉ hưu) cũng cho Cty này vay 451 triệu đồng nhưng đến nay bà phải “khóc dở, mếu dở” khi số tiền trên có nguy cơ bị “xù”.  

“Gia đình tôi đều là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, cóp nhặt cả đời được số tiền trên nhưng nay có nguy cơ mất trắng. Gia đình tôi hiện gặp rất nhiều khó khăn vì bản thân tôi mang trọng bệnh. Mới đây cần tiền để đi phẫu thuật tim, gia đình nhiều lần đến Cty xin được giải quyết nhưng họ vẫn không thanh toán”, bà Minh nghẹn ngào. 

Theo người dân, trước hàng loạt lá đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gửi tới cơ quan chức năng (đến nay chưa có cơ quan nào trả lời cho dân - PV) nhưng gần đây chủ doanh nghiệp này lại bất ngờ có động thái nhờ một doanh nghiệp kinh doanh hệ thống khách sạn trên địa bàn đứng ra trả nợ thay.

“Nhưng cách thức trả nợ của họ rất kỳ quặc. Họ chỉ trả 50% số tiền (tức là nếu gửi 500 triệu đồng thì chỉ trả 250 triệu đồng). Sau đó bắt người dân ký đã thanh toán hết số tiền rồi xé sổ nợ đi, hoặc trả người gửi tiền bằng hiện vật là xe máy nhưng có giá trị đắt gấp 3 lần so với giá thị trường nên chúng tôi không chấp thuận”, bà Xuân cho biết.  

Bán tin, bán nghi khi một địa phương sát Thủ đô Hà Nội lại xảy ra một vụ vay nợ lớn đến như vậy nhưng không được cơ quan chức năng địa phương xem xét, giải quyết, phóng viên đã cố gắng liên hệ theo số điện thoại của lãnh đạo Cty Duy Hiên để xác nhận sự việc nhưng số điện thoại 09XXX84850 đã không còn liên lạc được. 

Liên hệ với lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc thì được trả lời thẩm quyền giải quyết đang thuộc Công an TX Phúc Yên và giới thiệu phóng viên xuống làm việc với đơn vị này. Nhưng khi liên hệ với Công an TX Phúc Yên thì không hiểu sao cơ quan này liên tục có thái độ né tránh trả lời các nội dung tố cáo của người dân dù trước đó đại diện của đơn vị này đã nhận nội dung làm việc của phóng viên và hứa sẽ có sớm có trả lời.

Thái độ của các cơ quan trên phải chăng là câu trả lời rằng “Uẩn khúc gì khi sự việc diễn ra đã lâu, với số tiền huy động lớn nhưng đến nay vẫn không được giải quyết?”.  

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này. 

Đọc thêm