Doanh nghiệp Nhật Bản tìm được cơ hội đầu tư bền vững tại tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản cũng như thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác đầu tư, thương mại giữa tỉnh Bình Định với các đối tác, địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản, chiều ngày 7/7, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định cho biết: Trải qua chặng đường 50 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973 - 21/9/2023), tỉnh Bình Định đã kết nối và thiết lập được các mối quan hệ hợp tác hữu nghị, thu hút đầu tư với nhiều địa phương, doanh nghiệp, đối tác quan trọng đến từ Nhật Bản như thành phố Sakai và vùng Kansai (2013), thành phố Izumisano, phủ Osaka (2019); thị trấn Yoshino, tỉnh Nara và sắp tới là thành phố Ashikaga, tỉnh Tochigi.

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định

Ngoài ra, hàng năm, hai bên cũng thường xuyên tổ chức nhiều đoàn, chuyến công tác của các cấp chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp để tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn các mối quan hệ hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: Chương trình hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, thiết bị đánh bắt cá ngừ đại dương; hỗ trợ giống và kỹ thuật chăm sóc cây hoa anh đào Nhật Bản; các dự án ODA do Nhật Bản tài trợ trên các lĩnh vực y tế và môi trường;…

“Với quan điểm nhất quán luôn trân trọng vị thế, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong phát triển KT-XH của tỉnh và với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, tỉnh Bình Định cam kết hỗ trợ tối đa để các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các đối tác nước ngoài nói chung và Nhật Bản nói riêng tìm kiếm được cơ hội đầu tư khác biệt, thành công, bền vững tại tỉnh Bình Định và đem sự thành công lan tỏa, chia sẻ, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh phát triển song hành. Chúng tôi luôn sẵn sàng và tạo những điều kiện tốt nhất để chào đón các nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu và hợp tác đầu tư tại tỉnh”. Ông Hồ Quốc Dũng cho biết thêm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị

Được biết, đến nay, đã có 19 dự án của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản đang triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Định với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 97 triệu USD (chiếm 22% tổng số dự án FDI của tỉnh). Các sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Bình Định xuất sang thị trường Nhật Bản ngày càng tăng; các dự án đầu tư, chương trình hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương Nhật Bản đã và đang hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đóng góp chung vào sự ổn định và phát triển của tỉnh Bình Định.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Hà Kim Ngọc, mặc dù vốn đầu tư của Nhật Bản vào Bình Định còn khiêm tốn nhưng các dự án đã và đang hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân tỉnh Bình Định. Dư địa hợp tác giữa Bình Định và Nhật Bản còn rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và chế biến các mặt hàng Bình Định có thế mạnh như tôm, trái cây, cá ngừ đại dương, sản xuất công nghiệp.

Ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao

Ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao

Chia sẻ tại Hội nghị lần này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung cũng hoan nghênh, kêu gọi và chào đón các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào tỉnh Bình Định đối với các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại trong các lĩnh vực như: công nghiệp phụ trợ, linh kiện điện - điện tử...; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển; kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; năng lượng mới (như amoniac, hydrogen…), năng lượng tái tạo; khu công nghiệp sinh thái gắn với đô thị thông minh. Đồng thời, chúng tôi kỳ vọng các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trao đổi kinh nghiệm quản trị, phát triển văn hóa kinh doanh.

"Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành cùng với tỉnh Bình Định để biến ý tưởng và quyết tâm thành hiện thực… Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, đặc biệt là Nhật Bản, để tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tìm hiểu cơ hội đầu tư, triển khai dự án, thúc đẩy các cơ hội hợp tác, phát triển". Ông Đỗ Thành Trung khẳng định.

Chia sẻ về mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản, ông Yakabe Yoshinori, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng cho biết: Việt Nam vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý như là một điểm đến đầu tư từ phía các doanh nghiệp Nhật Bản. Tuy nhiên, có một thực tế là, đầu tư mới từ Nhật Bản đang trở nên khó khăn hơn ở khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ vì các vấn đề liên quan đến điện lực, thiếu hụt nhân lực cũng như sự tăng giá trong các khu công nghiệp.

Trái ngược với đó, khu vực miền Trung Việt Nam bao gồm tỉnh Bình Định vì giá thuê khu công nghiệp vẫn còn rất tương đối, cũng dễ dàng đảm bảo được nguồn nhân lực nên đang dần dần nhận được sự quan tâm cao từ phía các doanh nghiệp Nhật Bản như là một điểm đến đầu tư mới. Có thể nói, số lượng 20 dự án đầu tư của Nhật Bản tại tỉnh Bình Định được xem là một điều hiếm thấy ở các tỉnh, thành phố khác.

Qua đây, ông Yakabe Yoshinori cũng rất hi vọng từ những thông tin được chia sẻ tại Hội nghị, các doanh nghiệp Nhật Bản có thể cân nhắc cụ thể về việc đầu tư, đặc biệt là các thông tin về ưu điểm, lợi thế, thế mạnh của tỉnh Bình Định so với các tỉnh thành khác.

Ông Yakabe Yoshinori, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng chia sẻ về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung và các địa phương, đối tác Nhật Bản với tỉnh Bình Định nói riêng.

Ông Yakabe Yoshinori, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng chia sẻ về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung và các địa phương, đối tác Nhật Bản với tỉnh Bình Định nói riêng.

Trong khuôn khổ Hội nghị lần này cũng đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch, ẩm thực giai đoạn 2023-2025 giữa Sở Du lịch Bình Định và Hội hữu nghị Nhật-Việt thành phố Sakai; Biên bản ghi nhớ thiết lập mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa UBND huyện Vĩnh Thạnh và Chính quyền thị trấn Yoshino, tỉnh Nara, Nhật Bản; Hợp đồng xuất nhập khẩu viên nén có giá trị 235 triệu USD và Bản ghi nhớ đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất viên nén sinh học từ cây cỏ voi giá trị đầu tư 15 triệu USD giữa Công ty Cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài và Tập đoàn Erex; Lễ ký kết Hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng giữa Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO và Nghiệp đoàn TMJ KyouDou Kumiai; Lễ ký kết Biên bản hợp tác về cung ứng nguồn lao động làm việc tại Nhật Bản giữa Tập đoàn Kato Hitoshi General Office và Công ty Cổ phần Thương mại và Hợp tác nhân lực TQC quốc tế; Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ mua bán viên nén với khối lượng khoảng 200.000 tấn/năm giữa Công ty CP Nhơn Tân Holdings và Công ty TNHH Marubeni Lumber.

Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa Sở Du lịch Bình Định và Hội hữu nghị Nhật-Việt thành phố Sakai; giữa UBND huyện Vĩnh Thạnh và Chính quyền thị trấn Yoshino, tỉnh Nara, Nhật Bản

Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa Sở Du lịch Bình Định và Hội hữu nghị Nhật-Việt thành phố Sakai; giữa UBND huyện Vĩnh Thạnh và Chính quyền thị trấn Yoshino, tỉnh Nara, Nhật Bản

Đọc thêm