Từ đam mê tuổi trẻ…
Ngọn lửa đam mê với đồ cổ và đồ quý hiếm đã được thắp lên từ rất sớm trong trái tim người doanh nhân Thanh Cường (tên thật là Nguyễn Tiến Cường, quê ở làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh). Anh tâm sự, ngay từ khi mới đặt chân đến Sài Gòn ở độ tuổi đôi mươi, anh đã bắt đầu hành trình tìm kiếm và sưu tầm các cổ vật tinh hoa.
Khởi đầu chỉ là một thú vui đơn thuần dần dần trở thành niềm đam mê nghiêm túc, thôi thúc anh mở rộng sự quan tâm đến những món đồ mỹ nghệ độc lạ, quý hiếm được chế tác từ các nguyên liệu như gỗ sưa, gỗ từ đàn ấn độ, phỉ thuý, ngọc Hoà điền, ngọc băng chủng và đặc biệt anh có một kho tàng với hàng nghìn món đồ quý hiếm và giá trị.
![]() |
Doanh nhân Thanh Cường bên tác phẩm Voi Cầu Như Ý |
"Từ khi còn rất trẻ ở tuổi đôi mươi, khi mới bước chân vào Sài Gòn, anh đã mang trong mình đam mê tìm kiếm và sưu tầm cổ vật tinh hoa," doanh nhân Thanh Cường chia sẻ. Hành trình từ một người yêu thích cổ vật đến một nhà sưu tập ngọc quý chuyên nghiệp của anh là minh chứng cho sự kiên trì và đam mê không ngừng nghỉ.
Đến bộ sưu tập đẳng cấp
Trong số hàng trăm món ngọc quý mà anh sở hữu, chiếc chum ngọc Hòa Điền nguyên khối luôn giữ một vị trí đặc biệt. Tác phẩm này được một nghệ nhân tài hoa tại Phúc Kiến, Trung Quốc chế tác cách đây hơn 50 năm, với hình chạm khắc chín con rồng - biểu tượng truyền thống cho quyền uy và phúc lành.
![]() |
![]() |
Các tác phẩm trong bộ sưu tập của Doanh nhân Thanh Cường |
Câu chuyện về việc sở hữu chiếc chum này phản ánh rõ nét tính cách và đam mê của doanh nhân Thanh Cường. Anh kể lại mình đã phải lui tới gặp gỡ chủ nhân cũ nhiều lần, thể hiện niềm đam mê cháy bỏng và sự hiểu biết sâu sắc về giá trị của tác phẩm, mới thuyết phục được người này nhượng lại món ngọc quý.
"Chiếc chum không chỉ quý giá về mặt vật chất mà còn mang giá trị tinh thần lớn đối với tôi. Nó là minh chứng cho sự kiên trì và đam mê mãnh liệt trong việc theo đuổi những tác phẩm nghệ thuật ngọc quý độc đáo," anh bày tỏ.
Bên cạnh chiếc chum ngọc, tác phẩm Voi Cầu Như Ý cũng là một trong những hiện vật nổi bật trong bộ sưu tập của anh. Tác phẩm này mang biểu tượng của sức khỏe và may mắn tài lộc, với ý nghĩa phong thủy sâu sắc "cầu gì được nấy, như ý cát tường". Khối ngọc dùng để chế tác tác phẩm này có nguồn gốc lịch sử đặc biệt, được tìm thấy tại Hồ Nam, Trung Quốc cách đây cả thế kỷ và đã qua tay nhiều nhà sưu tầm tên tuổi tại Trung Quốc trước khi về với doanh nhân Thanh Cường./.