Độc đáo cuộc thi vẽ tranh bằng trí tuệ nhân tạo AI

(PLVN) -  UBND tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp tổ chức thành công cuộc thi Vẽ tranh công nghệ AI (công nghệ trí tuệ nhân tạo) với chủ đề “Hậu Giang của em” dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

Trước đây, muốn vẽ được một bức tranh, không chỉ cần có ý tưởng mà người vẽ còn phải trang bị các dụng cụ như giấy, bút, màu vẽ… Từ khi có công nghệ AI, việc vẽ tranh đã trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn, không cần thực hiện nhiều bước thủ công. Các thí sinh tham gia cuộc thi được làm quen với AI trên website chuyên đồ họa bằng AI.

Học sinh thích thú trải nghiệm thi vẽ tranh bằng công nghệ AI

Học sinh thích thú trải nghiệm thi vẽ tranh bằng công nghệ AI

Các em chỉ cần nhập các từ khóa mô tả bức tranh muốn vẽ vào ô lệnh trong trang web thì AI sẽ tạo ra 4 bức tranh cho mỗi cá nhân lựa chọn. Các bức tranh dự thi sẽ thể hiện sự sáng tạo nghệ thuật của học sinh.

Các em đã thể hiện những hình ảnh đẹp, thể hiện tình yêu quê hương Hậu Giang của mình. Qua đó gửi gắm đến bạn bè và du khách thông điệp về hình ảnh đất và người Hậu Giang, về văn hóa, nghệ thuật, hình ảnh đặc sắc của quê hương tỉnh Hậu Giang sau 20 năm hình thành và phát triển.

2 vòng thi ghi nhận 108 bức tranh của 176 tác giả, nhóm tác giả được vẽ bằng công nghệ AI dự thi. Ban tổ chức, Ban giám khảo đã lựa chọn được 45 bức tranh để trao giải và triển lãm. Đồng thời, Ban tổ chức chọn 5 giải phụ để trao cho các đơn vị có nhiều tranh đăng ký dự thi.

Những bức tranh vẽ bằng công nghệ AI được in lên áo bà ba

Những bức tranh vẽ bằng công nghệ AI được in lên áo bà ba

“Qua các bức tranh giới thiệu về đặc sản như khóm Cầu Đúc, cá thát lát hay những bức tranh về địa danh kênh xáng Xà No, Hồ Sen…, chúng em thêm yêu quý và tự hào về quê hương”, Phan Lê Minh Nhật (học sinh lớp 9A1, Trường THCS Châu Văn Liêm) bày tỏ.

Những bức tranh được vẽ bằng công nghệ AI

Những bức tranh được vẽ bằng công nghệ AI

Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang cho biết, cuộc thi góp phần thực hiện mục tiêu "đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất và người Hậu Giang, tiềm năng phát triển của tỉnh đến với du khách trong, ngoài tỉnh và quốc tế”. Đồng thời, giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Hậu Giang sau 20 năm thành lập và phát triển. Qua đó, lan tỏa văn hóa, nghệ thuật, hình ảnh đặc sắc của quê hương tỉnh Hậu Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế, tiến đến phát triển du lịch của tỉnh Hậu Giang.

“Tôi mong muốn quý doanh nghiệp, quý công ty trong và ngoài tỉnh, bạn bè và du khách quốc tế làm cầu nối để cho các thông điệp thể hiện qua các bức tranh dự thi của các em học sinh lan tỏa đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần hình thành và phát triển du lịch với những nét đặc trưng văn hóa, nghệ thuật của vùng đất giàu nghĩa tình Hậu Giang”, bà Hằng gửi gắm.

Đọc thêm