Đội đặc nhiệm chống đua xe, xử lý vi phạm giao thông giữa đêm Hà Nội lạnh thấu xương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc tổ công tác Y1/141 (Công an TP Hà Nội) bất chấp thời tiết đêm Hà Nội lạnh giá quyết liệt vì sự bình yên của Thủ đô những ngày đầu năm 2022.
Lực lượng chức năng trực chốt dưới thời tiết Hà Nội lạnh 16 độ C
Lực lượng chức năng trực chốt dưới thời tiết Hà Nội lạnh 16 độ C

Vừa qua, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Ngay sau đó, các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội đã lập tức điều động lực lượng tuần tra, mật phục trên địa bàn thủ đô, đặc biệt là quận Hoàn Kiếm nhằm ngăn chặn đua xe, gây rối trong dịp Tết dương lịch 2022.

Theo ghi nhận, từ 21h ngày 1/1/2022, hàng chục cán bộ chiến sĩ tổ công tác Y1/141 đã chốt chặn trên tuyến đường Quang Trung - Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) phối hợp với các lực lượng nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, chống đua xe trái phép, các trường hợp thanh thiếu niên không đội mũ bảo, lạng lách, đánh võng,...

Mặc dù lượng phương tiện lưu thông qua quãng đường này khá vắng vẻ, giữa thời tiết đêm Hà Nội lạnh 16 độ, xong lực lượng chức năng vẫn làm việc không một phút ngơi nghỉ, quyết liệt vì sự bình yên của Thủ đô.

Trung tá Đinh Ngọc Đạo (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội), tổ trưởng tổ công tác Y1/141 cho biết: "Từ khi chúng tôi triển khai lực lượng làm nhiệm vụ thì lượng phương tiện tham gia giao thông tương đối vắng, giảm rất nhiều so với ngày hôm trước. Lý do là người dân được nghỉ Tết về quê, đồng thời do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên người dân cũng hạn chế ra đường. Đã được lực lượng chức năng khuyến cáo hạn chế tập trung đông người nên số lượng người giảm so với mọi khi."

Tuy nhiên các trường hợp vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tiến hiệu đèn giao thông, đi ngược chiều,... vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Cá biệt là các đối tượng thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, nẹt bô, hú còi,... khi tham gia giao thông. Đến thời điểm này thì những trường hợp trên đã giảm đi đáng kể do thời tiết khá lạnh, Trung tá Đặng cho biết thêm.

Trong những ngày đầu năm 2022, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành đúng luật lệ để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người. Hiện nay tình hình dịch bệnh cũng diễn biến khá phức tạp vậy nên hãy hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Một khi đã tham gia giao thông thì cần đảm bảo đúng các biện pháp chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế và lực lượng chức năng khác.

Một số hình ảnh ghi nhận lúc 22h ngày 1/1/2022:

Tiến hành kiểm tra hành chính nhiều trường hợp lưu thông trên đường.

Tiến hành kiểm tra hành chính nhiều trường hợp lưu thông trên đường.

Người tham gia giao thông đều cần xuất trình đầy đủ các giấy tờ

Người tham gia giao thông đều cần xuất trình đầy đủ các giấy tờ

Trung tá Đinh Ngọc Đạo khuyến cáo người dân hạn chế ra đường để đảm bảo an toàn trong hoàn cảnh dịch bệnh.

Trung tá Đinh Ngọc Đạo khuyến cáo người dân hạn chế ra đường để đảm bảo an toàn trong hoàn cảnh dịch bệnh.

Đọc thêm