Đổi mới dạy và học ngành Luật trước tác động của ChatGPT

(PLVN) -Chiều 3/11, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới dạy và học ngành Luật trước tác động của ChatGPT”.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội thảo
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nêu rõ, Chat GPT đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực đời sống, tìm hiểu Chat GPT, AI sẽ giúp chúng ta phát huy được những ưu thế của công nghệ và giảm thiểu tiêu cực không mong muốn. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu bày tỏ mong muốn Hội thảo đưa ra được những vấn đề mà người học và người dạy cùng quan tâm là làm thế nào để phát huy được ưu điểm của công nghệ trong học tập, giảng dạy. Trong việc đánh giá người học như thiết kế câu hỏi, chấm thi phải phát huy tư duy của người học.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn nêu rõ, trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ liên quan đã và đang đưa đến sự thay đổi đáng kể cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, trong đó bao gồm cả giáo dục. Ở lĩnh vực giáo dục đại học, trong bối cảnh đó, việc tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của các công nghệ này đối với việc dạy và học pháp luật tại trường đại học là hết sức cần thiết và mang tính thời sự cấp bách. Vì vậy, hội thảo sẽ xem xét vai trò của Chat GPT, một hình thức chatbot tinh vi, có tác động mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục nói chung và dạy – học pháp luật nói riêng.

PGS.TS Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn phát biểu đề dẫn.

PGS.TS Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn phát biểu đề dẫn.

Theo PGS.TS Lê Mạnh Hùng hội thảo trao đổi một cách sâu sắc thông qua nội dung các báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu của các chuyên gia, nhà khoa học sẽ giúp chúng ta tiếp cận và hiểu rõ hơn về ảnh hưởng cũng như cơ hội mà Chat GPT, AI và công nghệ 4.0 mang lại cho nền giáo dục nói chung và việc giảng dạy pháp luật tại trường đại học nói riêng. Mặc dù có nhiều thách thức, nhưng cơ hội để sự chuyển đổi và cải tiến là rất lớn.

PGS.TS Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh “Bằng việc tiếp cận một cách chủ động và tích hợp các công nghệ này một cách liêm chính và có trách nhiệm, chúng ta không chỉ có thể cải thiện chất lượng giáo dục mà còn làm cho sinh viên của chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho thế giới ngày mai.”

Chuyên gia chia sẻ tại hội thảo.

Chuyên gia chia sẻ tại hội thảo.

Hội thảo được nghe tham luận “Góp phần nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học Luật lệ Kinh tế quốc tế (WTO, FTAs) trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0” của PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật Quốc tế, Bộ Tư pháp; Tham luận “Đổi mới phương pháp dạy và học các học phần ngành Luật trước tác động của ChatGPT và trí tuệ nhân tạo” của TS. Nguyễn Như Hà, Trưởng khoa Luật kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển; tham luận “Khai thác ChatGPT: cơ hội, ưu điểm và tồn tại trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học ngành Luật” của PGS.TS. Nguyễn Long, Phó Tư lệnh Vùng I, Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng...

Hội thảo nhận được nhiều sự quan tâm thầy cô, các học sinh

Hội thảo nhận được nhiều sự quan tâm thầy cô, các học sinh

Đọc thêm