Đòi nợ hộ em gái, 2 đối tượng bị bắt về hành vi cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đồng Quảng Giáp, Đồng Quảng Cường để điều tra, làm rõ hành vi Cướp tài sản.
Hai đối tượng Đồng Quảng Giáp và Đồng Quảng Cường bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi Cướp tài sản
Hai đối tượng Đồng Quảng Giáp và Đồng Quảng Cường bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi Cướp tài sản

Qua điều tra, cơ quan Công an bước đầu làm rõ vụ việc cụ thể như sau: anh Hà Tiến A. (SN 1990) và vợ là Đinh Thị H. (SN 1992, cùng trú tại thôn Lam Sơn, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) trước đây có làm ăn ở Trung Quốc. Trong thời gian ở Trung Quốc vợ chồng anh Tiến A. có mượn tài khoản Wechat của chị Đồng Thị Y. (SN 1994, hiện ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) để giao dịch.

Sau khi vợ chồng anh A. về nước, chị Đồng Thị Y. bị cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc triệu tập để điều tra. Mẹ chị Y. sau khi biết tin con gái bị bắt đã nghi ngờ do vợ chồng A. dùng tài khoản Wechat của chị Đồng Thị Y. làm việc vi phạm pháp luật nên đã yêu cầu vợ chồng A. phải đưa số tiền 19 vạn nhân dân tệ để bảo lãnh cho Y.. Tuy nhiên, vợ chồng anh A. đã không đồng ý với yêu cầu trên của gia đình chị Y.

Vào khoảng 20h ngày 22/8/2022, khi biết vợ chồng anh Tiến A. đang ở nhà bố vợ (trú tại thôn Thiên Xuân, xã Kim Tân, huyện Kim Thành), Giáp và Cường đã đến và yêu cầu vợ chồng anh Tiến A. phải trả số tiền 19 vạn nhân dân tệ.

Khi anh Tiến A. không đồng ý trả tiền thì Cường, Giáp chửi bới, đe doạ giết cả nhà anh Tiến A. Đồng thời cả hai đánh anh Tiến A. và yêu cầu trong vòng 1 tháng phải chuyển trả số tiền đã mượn.

Tiếp tục đến chiều ngày 14/9/2022, Giáp và Cường quay trở lại nhà bố vợ anh Tiến A.. Tại đây, Giáp tiếp tục đòi tiền, nhưng anh Tiến A. không đồng ý nên Giáp đã chửi bới, sau đó dùng tay tát vào mặt và dùng chân đạp vào bụng cháu H.H.P (con trai anh Tiến A.) rồi lấy dao trong nhà bố vợ anh Tiến A., chửi bới, đe doạ giết 2 đứa con của anh A.. Mục đích của Giáp, Cường đe dọa, đánh anh A., con anh A. để đòi cho Đồng Thị Y. số tiền trên.

Sau khi nhận được tin báo và tiến hành điều tra, làm rõ, ngày 16/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Cướp tài sản.

Ngày 2/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương (Phòng Cảnh sát hình sự) ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đồng Quảng Giáp, Đồng Quảng Cường để điều tra, làm rõ hành vi Cướp tài sản và được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Đọc thêm