Đối thoại về Ukraine có thể giảm căng thẳng giữa Nga và Mỹ

(PLVN) - Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết: Liên hợp quốc hoan nghênh cuộc đối thoại hôm thứ Ba giữa Tổng thống Nga và Hoa Kỳ, Vladimir Putin và Joe Biden, đồng thời hy vọng nó sẽ giúp giảm căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước.
Nguyên thủ quốc gia Nga - Mỹ đã đối thoại về vấn đề Ukraine ngày 7/12/2021. Ảnh: AP

"Chúng tôi hoan nghênh cuộc đối thoại như chúng ta đã thấy giữa Liên bang Nga và Hoa Kỳ. Nếu điều đó được mở rộng sang nhiều nước NATO hơn, chúng tôi cũng hoan nghênh điều đó. Tôi nghĩ rằng cuộc đối thoại mà chúng ta hy vọng sẽ dẫn đến giảm leo thang căng thẳng mà chúng ta đang thấy", Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc nói.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric.

Tổng thống Putin và Tổng thống Biden đã có cuộc hội đàm kéo dài hai giờ dưới dạng cầu truyền hình vào ngày 7/12 với chủ đề trọng tâm là tình hình liên quan đến Ukraine. Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về quan hệ song phương, an ninh mạng và thỏa thuận hạt nhân Iran.

Gần đây, các nước phương Tây và Ukraine đã lên tiếng về việc Nga có thể gây hấn với Ukraine. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã coi những tuyên bố như vậy là "thổi phồng căng thẳng" "rỗng tuếch và vô căn cứ".

Ông nhấn mạnh Nga không là mối đe dọa không đối với nước nào, nhưng cũng không loại trừ những hành động khiêu khích có thể xảy ra để biện minh cho những tuyên bố như vậy, và cảnh báo rằng những nỗ lực sử dụng vũ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng ở đông nam Ukraine sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất.