Đối tượng đâm anh rể tử vong ra đầu thú sau hơn một ngày lẩn trốn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 10/6, đối tượng Nguyễn Phương Bình (còn gọi là Tý, 38 tuổi, ngụ thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi giết anh rể của mình.
Đối tượng Nguyễn Phương Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Nguyễn Phương Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 21h tối 8/6, Nguyễn Phương Bình đến nhà chị ruột của mình ở cùng thôn, rồi lớn tiếng chửi bới.

Thấy em vợ chửi bới, anh Bùi Duy Điển (38 tuổi, chồng của chị ruột Bình) liền đến khuyên ngăn, rồi 2 bên xảy ra xô xát. Lúc này, Bình bất ngờ dùng cây mác tự chế đâm trúng vùng ngực anh Điển, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Bình nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Anh Điển sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm