Đối tượng dùng "sổ đỏ" giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang vừa tiến hành vận động thành công đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1979, trú tại thôn Đức Thọ, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) ra đầu thú về hành vi “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Nguyễn Văn Nam bị cơ quan Công an bắt giữ (Ảnh: CA Bắc Giang).
Đối tượng Nguyễn Văn Nam bị cơ quan Công an bắt giữ (Ảnh: CA Bắc Giang).

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an cho thấy, vào khoảng tháng 9/2022, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Nam đã mua 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, rồi sử dụng để thế chấp vay 204 triệu đồng của chị Đ.T.T (SN 1984, trú tại phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Đến tháng 2/2023, do không có tiền trả nợ, Nam đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn sẽ làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất trên cho chị N.T.T (SN 1987, trú tại xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang), sau đó chị N.T.T trả hộ Nam số tiền 204 triệu đồng đã vay của chị Đ.T.T và lấy lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời tiến hành điều tra mở rộng vụ án./.

Đọc thêm