Hy hữu: Phạm nhân trốn trại, trại giam không truy tìm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 11/4/2023, Báo PLVN nhận được đơn tố cáo của một công dân về việc ông Xuân Văn Th (SN 1957; ngụ thôn Quảng Tái, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đang là phạm nhân bị giam giữ tại Trại giam Trại Chăm (nay là Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình) nhưng lại trốn về sinh sống tại địa phương trong thời gian dài.
Đơn của người tố cáo và Công văn 490/VKS-ƯH gửi Báo PLVN.
Đơn của người tố cáo và Công văn 490/VKS-ƯH gửi Báo PLVN.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, trên cơ sở đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của sự việc, Báo PLVN đã có Công văn 248/CV-PLVN-BBĐ gửi Chủ tịch UBND huyện; Viện trưởng VKSND huyện và Trưởng Công an huyện Ứng Hòa để đề nghị xác minh, giải quyết phản ánh của bạn đọc theo chức năng, thẩm quyền.

Ngày 24/4/2023, VKSND Ứng Hòa có Văn bản số 490/VKS-ƯH phúc đáp Báo PLVN, cho biết đã tiến hành xác minh, làm rõ. Cụ thể, Công an huyện đã có buổi làm việc với người tố cáo và ông Thọ (người bị tố cáo). Tại buổi làm việc, ông Thọ tự khai nhận đã từng phạm tội “Cố ý gây thương tích gây hậu quả gây chết người”. Đến năm 1982, ông Thọ bị TAND tỉnh Hà Sơn Bình (cũ) xử phạt 18 năm tù và bị giam tại trại Trại Chăm.

Đến khoảng tháng 8/1983, ông Thọ trốn trại để về nhà ở thôn Quảng Tái sinh hoạt sinh sống bình thường cho đến nay.

Công an huyện đã tiến hành xác minh, làm việc với TAND tỉnh Hà Sơn Bình (nay là TAND TP Hà Nội), kết quả xác định: “Tại Bản án 76 ngày 18/11/1982, TAND tỉnh Hà Sơn Bình xử phạt 20 năm tù với Xuân Văn Thọ về tội “Giết người và cố ý gây thương tích”. Sau đó bản án có kháng cáo lên TAND Tối cao nên TAND tỉnh Hà Sơn Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên TAND Tối cao, TAND tỉnh Hà Sơn Bình chỉ lưu trữ bản án hình sự sơ thẩm.

Vụ án sau đó được TAND Tối cao thụ lý, xét xử theo thủ tục phúc thẩm. Tại Bản án phúc thẩm số 706 ngày 27/9/1983, TAND Tối cao xử phạt 20 năm tù với Xuân Văn Thọ về tội “Giết người và cố ý gây thương tích” nhưng xử vắng mặt vì phạm nhân Thọ đã bỏ trốn khỏi trại giam”.

Đến nay, hồ sơ vụ án đã tiêu hủy theo Quyết định 524/QĐ ngày 07/12/1996 của Chánh án TAND Tối cao về việc tiêu hủy hồ sơ tài liệu hết thời hạn bảo quản lưu trữ; hiện chỉ còn lưu bản án hình sự.

Kết quả xác minh của Công an huyện cho thấy, ông Thọ bị bắt ngày 25/5/1982, án phạt 20 năm tù, danh chỉ bản số 3678 lập ngày 10/8/1982, vào trại ngày 6/8/1982. Đến ngày 5/6/1983, ông Thọ trốn khỏi nơi giam giữ, hiện không có thông tin, tài liệu, quyết định truy nã với phạm nhân này.

Ngoài ra, theo kết quả xác minh, trao đổi với Công an tỉnh Hòa Bình, Công an Hà Nội, Cục V06 Bộ Công an và các đơn vị liên quan, đã xác định được ông Thọ không có thông tin, tài liệu và nằm trong danh sách bị truy nã.

Ngày 8/5/2023, trao đổi với PV về tiến trình giải quyết sự việc, Thượng tá Hoàng Ngọc Quyết, Trưởng Công an huyện Ứng Hòa thông tin, đây là sự việc khá phức tạp do hồ sơ của vụ án không còn, cũng không có lệnh truy nã. Hiện Công an huyện đang tập trung xác minh, làm rõ sự việc để báo cáo phương án giải quyết lên Công an Hà Nội.

Cũng theo Thượng tá Quyết, để sự việc xảy ra và kéo dài như vậy, trách nhiệm thuộc về trại Trại Chăm, nơi giam giữ phạm nhân, đã để ông Thọ trốn thoát khỏi trại.

Từ góc độ pháp lý, LS Lê Hiếu (Giám đốc Cty Luật TNHH Hiếu Hùng), nhận định, trường hợp này, VKSND huyện Ứng Hòa cần chuyển hồ sơ, nguồn tin tội phạm cho cơ quan công an có thẩm quyền tiến hành bắt giữ đối tượng trốn trại để điều tra, khởi tố hành vi “trốn khỏi nơi giam giữ”.

Trường hợp bị xét xử về tội danh trên, bị cáo cũng sẽ bị tổng hợp hình phạt theo phán quyết của TAND Tối cao đã tuyên là 20 năm tại Bản án phúc thẩm số 706 ngày 10/10/1983 (trừ đi thời gian bị tạm giữ, tạm giam, thời gian đã thi hành được một phần bản án).

Cũng theo LS Hiếu, cần phải xem xét xử lý đối với người để người bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù trốn trại.

Đọc thêm