Đối tượng mang súng và gần 600 viên đạn trên người để giải quyết mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 26/12, Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ đối tượng Kiều Hoàng Nam (SN 2006, ngụ xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) cất giấu 01 khẩu súng và gần 600 viên đạn bi khi di chuyển trên đường.
Đối tượng Kiều Hoàng Nam cùng tang vật.
Đối tượng Kiều Hoàng Nam cùng tang vật.

Trước đó, vào chiều ngày 24/12/2023, Công an xã Đông Hòa nhận tin báo tại ấp Hòa Đông, xã Đông Hòa (An Minh) xảy ra vụ việc đánh nhau, nên cử cán bộ xuống hiện trường. Qua xác minh cho biết, nguyên nhân do ông T.V.L đang ngồi uống cà phê thì xảy ra mâu thuẩn với ông K.H.K về việc đánh bài uống nước có gian lận. Do bực tức nên ông K điện thoại cho Kiều Hoàng Nam (con ruột của K) đến quán cà phê để giải quyết mâu thuẩn với ông L. Khoảng 30 phút sau Nam đến, khi gặp nhau 2 bên cự cải đánh nhau bằng ghế thì được mọi người can ngăn (không ai bị thương tích), sau đó tất cả giải tán.

Đến ngày hôm sau (25/12), Công an xã Đông Hòa phối hợp Công an xã Đông Thạnh tiến hành mời Kiều Hoàng Nam về Cơ quan Công an làm việc vụ đánh nhau thì phát hiện Nam đang điều khiển xe trên đường. Tiến hành kiểm tra phát hiện trong người của Nam đang giấu 1 khẩu súng ngắn màu đen bằng kim loại và 574 viên đạn bằng chì. Qua làm việc Nam khai nhận súng trên Nam đặt mua trên mạng với giá 7 triệu đồng, cách nay khoảng 3 năm.

Hiện Công an huyện An Minh cho gia đình bảo lãnh Nam về nhà. Đồng thời trưng cầu cơ quan chức năng giám định khẩu súng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm