Đối tượng trốn nã sau 15 năm bị bắt vì... nhớ nhà

(PLO) - 15 năm thay tên đổi họ lẩn trốn, lấy vợ có con tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên,  đối tượng truy nã nguy hiểm Phan Ngọc Châu (SN 1974) đã bị Công an huyện Hữu Lũng bắt giữ khi trở về thăm quê.
Đối tượng trốn nã sau 15 năm bị bắt vì... nhớ nhà
Sau 15 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã nguy hiểm là Phan Ngọc Châu (SN 1974 thường trú tại khu Tân Mỹ, thị trấn Hữu Lũng, Lạng Sơn) đã bị Công an huyện Hữu Lũng bắt giữ khi vừa trở về thăm quê ngày 7/10/2014. 
Vào tháng 3/1999, tên Châu cùng với hai đối tượng khác đã thực hiện một vụ cướp tài sản công dân. Sau khi cướp được số tiền 300.000 đồng, tên Châu đã trốn vào các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.
Đối tượng truy nã nguy hiểm là Phan Ngọc Châu (SN 1974)
Đối tượng truy nã nguy hiểm là Phan Ngọc Châu (SN 1974)  
Năm 2007, dưới cái tên họ khác, hắn đã thường trú tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, lấy vợ và sinh con. Dưới vỏ bọc mới, Châu tưởng không ai tìm ra mình. Nhưng sau một thời gian dài ẩn náu, Phan Ngọc Châu đã  bị Công an huyện Hữu Lũng bắt giữ theo quyết định truy nã  số 113 ngày 12/5/1999 về hành vi cướp tài sản .
Cũng trong thời gian này, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1994 thường trú tại Hồng Thái Đông, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) theo quyết định truy nã số 10 ngày 31/5/2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Triều Quảng Ninh về hành vi cướp tài sản.
Đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1994 )
Đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1994 ) 
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 3/2012, đối tượng Nguyễn Văn Thành đã cùng một đối tượng khác tham gia vụ cướp xe máy của anh Lưu Ngọc Đông tại thôn Yên Dưỡng, Hồng Thái Đông, Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi gây án, tên Thành đã trốn đi nhiều tỉnh thành làm nhiều nghề để sinh sống. 
Khi đến địa bàn Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn dưới vỏ bọc học nghề sử chữa ô tô, nhưng hắn đã bị Công an huyện Hữu Lũng bắt giữ.

Đọc thêm