Đối tượng truy nã lẩn trốn 17 năm bị bắt giữ tại Sơn La

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La vừa bắt giữ một đối tượng đang bị truy nã sau hơn 17 năm lẩn trốn.
 Đối tượng Hà Văn Chư tại cơ quan Công an
Đối tượng Hà Văn Chư tại cơ quan Công an

Ngày 17/6, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cũng phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Hà Văn Chư (sinh năm 1973, trú tại xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La).

Đối tượng Chư bị truy nã về tội Giết người từ ngày 21/11/2008. Khi bị bắt giữ đối tượng đã thay đổi họ tên là Vũ Đức Phương. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Hà Văn Chư đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình xảy ra vào đêm 12/5/2008 tại Xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Công an huyện Quỳnh Nhai đã hoàn thiện hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Thái Nguyên để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Võ Quang Anh tại cơ quan Công an.

Đối tượng Võ Quang Anh tại cơ quan Công an.

Vào 11h45 ngày 22/6, tại Bản Cứp, xã Mường Bú, huyện Mường La cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng đang bị truy nã Võ Quang Anh (SN 1980, quê ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) hiện đang trú tại Bản Cứp, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Theo hồ sơ vụ việc, đối tượng Quang Anh bị truy nã vào ngày 10/3/2004 do Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phát lệnh, với hành vi “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Ngay sau đó, Công an huyện Mường La tiếp tục thu thập, hoàn thiện các hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh để xử lý.

Đọc thêm