Đội tuyển Việt Nam có chọc thủng lưới Ả rập Xê út?

(PLVN) -Một bàn thắng ở trận lượt về này sẽ giúp thầy trò Park Hang seo giải tỏa được nhiều áp lực.
Thầy Park đang khát khao có điểm cho ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình

Ở trận lượt đi, Quang Hải đã giúp đội tuyển (ĐT) Việt Nam vượt lên ở hiệp 1, nhưng do chơi thiếu người (Duy Mạnh bị thẻ đỏ), ĐT Việt Nam phải nhận thất bại 3-1. Đây thực sự là một trận thua đáng tiếc khi Việt Nam có thế trận tốt và có bàn thắng trước.

Cả 4 pha lập công của ĐT Việt Nam đều là những bàn thắng có giá trị cao chứ không phải mang tính danh dự khi cục diện đã rồi. Hai bàn thắng vào lưới Saudi Arabia và Oman của Quang Hải và Tiến Linh đều là những bàn mở tỷ số, tạo lợi thế cho ĐT Việt Nam.

Hai pha lập công vào lưới Trung Quốc của Tiến Linh và Tấn Tài giúp đoàn quân của ông Park gỡ hòa 2-2. Đáng tiếc là nỗ lực của các chân sút không đủ giúp đội nhà có được điểm số khi Trung Quốc có thêm bàn thắng ở những phút cuối trận.

Hiện tại, 2 trận đấu đã qua trên sân Mỹ Đình gặp Australia và Nhật Bản, ĐT Việt Nam không thể ghi bàn dù được chơi trên sân nhà. Nếu chọc thủng lưới Ả rập Xê út trên sân Mỹ Đình sẽ tạo ra một động lực lớn cho nỗ lực của ĐT Việt Nam để không từ bỏ cơ hội.

Quang Hải ghi bàn vào lưới Ả rập Xê út ở lượt đi

Có khán giả, được chơi trên sân nhà. Một bàn thắng dẫn trước sẽ là lợi thế rất lớn. Huấn luyện viên (HLV) Park Hang seo tuyên bố sẽ chọn lối chơi tấn công, ông nói:

“Với chúng tôi, mỗi trận đấu đều là một lần nỗ lực hết sức để giành được kết quả tốt cho Việt Nam. Đến nay, chúng tôi chưa có được kết quả như mong muốn ở lượt đi, nhưng tại lượt về, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để có điểm.

Tôi cũng trao đổi với cầu thủ và họ nói thế này, khi gặp các đội của Đông Nam Á thì cảm giác thi đấu hoàn toàn khác so với các đội vừa gặp ở đấu trường châu Á. Vì thế, cầu thủ không tránh khỏi cảm giác áp lực.

Các đội mạnh của châu Á cũng gây nhiều áp lực lên chúng tôi trên sân. Vì thế trong quá trình tập luyện vừa qua, chúng tôi nỗ lực tìm ra phương pháp để làm sao thoát khỏi pressing của họ và giúp cầu thủ tự tin hơn.

5 trận vừa qua, rõ ràng là chúng ta thua. Tuy nhiên kể từ trận thứ hai trở đi, ĐT Việt Nam đã có nhiều tiến bộ. Đội tuyển Việt Nam triển khai tấn công mạch lạc và rõ ràng hơn nhiều.

Thông qua các buổi họp đấu pháp, chúng tôi từng bước hoàn thiện sơ đồ, tìm ra phương án đối phó với đội bạn, chuẩn bị phương án tấn công cho mình. Quả thực tôi mong các cầu thủ tự tin hơn, thoải mái hơn khi đối đầu với các đội mạnh”.

Để mong có bàn thắng vào lưới đội khách, theo thầy Park phải trông đội Ả rập Xê út hở cánh và nhanh chóng khai thác điểm yếu của đối phương. Bàn thắng sẽ đến từ Quang Hải, Tiến Linh hay Công Phượng trong một pha bóng nhanh chóng.

Thầy Park phân tích đối thủ: “Chúng ta không thể ngày một ngày hai để nâng cao năng lực lập tức cầu thủ tấn công hay phòng ngự. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề này. Nếu đã giải quyết được thế thì Việt Nam không thể chờ đến ngày hôm nay để đến vòng 3.

Gặp Ả rập Xê út ở trận lượt đi, chúng tôi bị rối khi họ hoán đổi linh hoạt liên tục, hỗ trợ với nhau rất tốt. Sau trận đấu đó, chúng tôi tiến hành phân tích qua video. Tôi nhấn mạnh các cầu thủ ghi nhớ điều này sau khi vào sân trận tới.

Ả rập Xê út dâng cao ở hai cánh. Khoảng trống phía sau họ lớn, có thể khai thác được. Khi mất bóng thì họ lập tức dồn quân vào khu vực đó để đoạt lại bóng. Vì thế, nếu chúng ta thoát khỏi vùng áp sát vây ráp của họ thì Việt Nam có thể tấn công được”.

Những cái tên như Quang Hải, Tiến Linh, Công Phượng...đều đã được đội khách để ý và chắc chắn họ sẽ bị chăm sóc kỹ càng. Hy vọng từ những nhân tố bất ngờ được thầy Park đưa vào trận đấu sẽ mang lại hiệu ứng tích cực cho ĐT Việt Nam.