Donald Trump đặt câu hỏi về sự cần thiết phải bảo vệ Đức khỏi Nga

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump lại nói về sự hoang mang của mình đối với việc tại sao Mỹ nên bảo vệ Đức khỏi Nga trong khi Berlin mua năng lượng từ Moscow.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Đức trả cho Nga hàng tỷ đô la mỗi năm để lấy năng lượng và chúng tôi phải bảo vệ Đức khỏi Nga. Đây là như nào vậy?- ông Trump viết trên Twitter.

"Ngoài ra, Đức đã quá hạn cho nhiệm vụ với mức thuế 2% đối với NATO. Vì vậy, chúng tôi đang rút một số quân khỏi Đức!", nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm.

Theo RIA Novosti, trước đây, người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper cho biết rằng tổng gần 12.000 lính Mỹ sẽ rút khỏi Đức, phần lớn (6,4 nghìn) sẽ về nước, phần còn lại sẽ được chuyển đến các nước NATO ở châu Âu, bao gồm cả Ý và Bỉ...

Trụ sở điều hành của lực lượng quân đội Mỹ tại châu Âu dự kiến sẽ được chuyển từ Đức vào thành phố Mons, Bỉ, tướng Tod Wolters - Tư lệnh lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu và Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu - thông báo. Thành phố Mons hiện là Trụ sở Tư lệnh Tối cao Lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu.