Donald Trump nghĩ biệt danh chung cho Barack Obama và Joe Biden

(PLVN) - Obaden - đó là cách Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi ông Barack Obama và ông Joe Biden.

Ông Joe Biden và ông Barack Obama. Ảnh: AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais.
Ông Joe Biden và ông Barack Obama. Ảnh: AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nổi tiếng là thích đặt biệt hiệu cho các đối thủ chính trị, vừa đề nghị gọi người tiền nhiệm của mình là Barack Obama và Joe Biden - người từng làm việc với ông Obama với tư cách là Phó Tổng thống - bằng cùng một tên.

Phát biểu hôm 17/8 tại bang Minnesota, ông Trump một lần nữa chỉ trích những chính sách kinh tế của ông Barack Obama mà theo ý kiến của ông là đi ngược lại lợi ích của người lao động Mỹ bình dân - đối tượng được chính ông Trump đặt cược hy vọng trong cuộc bầu cử sắp tới.

"Đó là Obama và Biden. Tôi xin gọi họ ngắn gọn là Obaden. Tôi thích thuật ngữ này, nó tiết kiệm rất nhiều thời gian", Tổng thống Mỹ nói.

Ứng cử viên đại diện Đảng Dân chủ Joe Biden là đối thủ chính của ông Trump, được đảng Cộng hòa đề cử trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 sắp tới.

Theo RIA Novosti, ông Trump thường trêu Joe Biden với cái tên là "Joe ngái ngủ".