Đông Âu hợp tác để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các quốc gia ở Đông Âu đang hợp tác để phát triển các dự án và chia sẻ nguồn lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga.
Đông Âu hợp tác để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga

Một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên giữa biên giới Hy Lạp-Bulgaria sẽ được đưa vào vận hành từ tháng 6, nhằm mục đích cung cấp cho hai quốc gia và các nước láng giềng khả năng tiếp cận với các đường ống cung cấp khí đốt mới.

Đường ống mới này được xây dựng xuất phát từ việc Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp, yêu cầu được đưa ra sau khi các nước phương Tây thực hiện các biện pháp trừng phạt chống lại Nga do cuộc xung đột với Ukraine.

Đường ống trị giá 240 triệu euro này sẽ chạy từ thành phố Komotini của Hy Lạp đến thành phố Stara Zagora ở miền trung Bulgaria. Dự án được tài trợ bởi các quốc gia liên quan cũng như EU.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Bulgaria và Romania cũng đã công bố kế hoạch làm việc cùng nhau để giảm áp lực của Nga đối với thị trường khí đốt.

Thủ tướng Bulgaria, Kiril Petkov, cho biết họ có thể lấy khí đốt từ Romania và gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ và cũng có thể ngược lại theo chiều ngược lại thông qua Hệ thống đường ống Hy Lạp-Bulgaria. Ông nói thêm rằng ông sẽ xem xét các đối tác của Bulgaria ở Azerbaijan như một nguồn cung cấp khí đốt.

Ba Lan và Cộng hòa Séc chuẩn bị khởi động lại các cuộc đàm phán về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Stork II vốn bị hủy bỏ trước đây. Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala cho biết đất nước của ông cũng quan tâm đến việc mua hàng tại các trạm khí hoá lỏng (LNG) được mở rộng hoặc xây mới của Ba Lan. Cộng hòa Séc phụ thuộc hơn 90% vào khí đốt của Nga.