Động đất ở Nepal, ít nhất 69 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ít nhất 69 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một trận động đất mạnh xảy ra ở khu vực phía tây Jajarkot, Nepal, ngày 3/11.
Những ngôi nhà bị sập do động đất.
Những ngôi nhà bị sập do động đất.

Reuters dẫn thông tin từ Trung tâm Địa chấn quốc gia Nepal cho biết, trận động đất xảy ra lúc 23h47 (18h02 GMT) tại huyện Jajarkot thuộc tỉnh Karnali.

Huyện Jajarkot nằm cách thủ đô Kathmandu khoảng 500 km (310 dặm) về phía tây. Đây là huyện có địa hình đồi núi với dân số 190.000 người.

Trung tâm địa chấn quốc gia Nepal xác định trận động đất có cường độ 6,4 độ richter nhưng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) sau đó đã hạ cấp độ xuống 5,7 độ richter còn Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ xác định động đất có cường độ 5,6 độ richter. ông Harish Chandra Sharma – một quan chức ở Jajarkot cho biết, ít nhất 34 người ở huyện này đã thiệt mạng trong khi ở huyệnn Rukum West lân cận, một quan chức cảnh sát địa phương thông báo đã nhận được thông tin về ít nhất 35 trường hợp tử vong.

Các quan chức địa phương cho biết vẫn chưa tiếp cận được khu vực gần tâm chấn động đất ở Jajarkot.

Ngoài ra, một quan chức của huyện Jajarkot là ông Suresh Sunar xác nhận rằng ít nhất 20 người đã được đưa đến bệnh viện vì bị thương.

Rung lắc do động đất có thể cảm nhận được ở các huyện lân cận và cả ở Kathmandu. Theo các nhân chứng, trận động đất đã làm rung chuyển các tòa nhà ở tận New Delhi, Ấn Độ ở cách đó khoảng 600 km.

Hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy cảnh tượng đổ nát của những ngôi nhà gạch nhiều tầng, với những mảnh đồ đạc lớn nằm rải rác khắp nơi.

Năm 2015, khoảng 9.000 người đã thiệt mạng trong hai trận động đất ở Nepal. Nhiều thị trấn, những ngôi đền hàng thế kỷ và các di tích lịch sử khác đã biến thành đống đổ nát, với hơn một triệu ngôi nhà bị phá hủy, gây thiệt hại cho nền kinh tế lên tới 6 tỷ USD.