Động đất ở Nhật Bản: Số người tử vong lên tới 48

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ít nhất 48 người đã thiệt mạng trong loạt trận động đất mạnh làm rung chuyển Bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa và các khu vực duyên hải ở miền Trung Nhật Bản hôm 1/1. Ngày 2/1, lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót trong bối cảnh dư chấn tiếp tục diễn ra.
Một số tòa nhà bị sập sau thiên tai.
Một số tòa nhà bị sập sau thiên tai.

Hãng tin Kyodo dẫn tuyên bố từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, trận động đất mạnh 7,6 độ richter có tâm chấn cách Wajima khoảng 30 km về phía đông-đông bắc với độ sâu là 16km.

Hơn 155 dư chấn đã được ghi nhận sau động đất. Động đất đã gây ra thiệt hại lớn về nhà cửa và gây ra nhiều vụ hỏa hoạn ở thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa.

Theo chính quyền tỉnh Ishikawa, trong số 48 nạn nhân, có 20 người ở Suzu, 19 người ở Wajima và 5 người ở Nanao.

Tuy nhiên, mức độ thiệt hại đầy đủ vẫn chưa được xác định. Những đống đổ nát và những con đường bị cắt đứt đang cản trở hoạt động cứu hộ.

Trận động đất cũng gây thương tích và hư hại các công trình ở các tỉnh Niigata, Toyama, Fukui và Gifu.

Chính phủ Nhật Bản đã điều động lực lượng tìm kiếm và cứu nạn gồm 3.000 người là cảnh sát, quân nhân và lính cứu hỏa từ khắp cả nước đến khu vực động đất.

Đến sáng 2/1, cảnh báo sóng thần ở các khu vực rộng lớn dọc theo Biển Nhật Bản đã được dỡ bỏ.

Bộ Ngoại giao cho biết, được tin trận động đất - động đất xảy ra tại tỉnh Ishikawa và khu vực lân cận miền Trung Nhật Bản, gây tổn thất lớn về người và tài sản, ngày 2/1/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko.

Đọc thêm