Đồng Nai: Hơn 800 người rước, dâng bánh 'kính nhớ tổ tiên'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/2, tại công viên Biên Hùng, UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) tổ chức diễu hành rước bánh và thực hiện nghi thức dâng bánh “kính nhớ tổ tiên” nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Buổi diễu hành thu hút hơn 800 người tham gia là học sinh, giáo viên, công chức, viên chức, đoàn viên và người dân trên địa bàn TP Biên Hòa. Theo đó, đoàn diễu hành rước bánh đi bộ từ công viên Biên Hùng đến đình Tân Lân thực hiện nghi thức dâng bánh tại đình Tân Lân.

Buổi diễu hành thu hút hơn 800 người tham gia

Buổi diễu hành thu hút hơn 800 người tham gia

Sau đó, đoàn diễu hành di chuyển bằng xe đến Văn Miếu Trấn Biên và các di tích lịch sử trên địa bàn TP Biên Hòa như: Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Hiệp Hòa), Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Bình Đa)... Tại những nơi đến, đoàn đều thực hiện nghi thức dâng bánh và dâng hương kính nhớ tổ tiên.

Tại những nơi đến, đoàn đều thực hiện nghi thức dâng bánh và dâng hương kính nhớ tổ tiên

Tại những nơi đến, đoàn đều thực hiện nghi thức dâng bánh và dâng hương kính nhớ tổ tiên

Được biết, đây là lần đầu tiên TP Biên Hòa tổ chức lễ diễu hành và thực hiện nghi thức dâng bánh. Mục đích thông qua lễ diễu hành này nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân ý nghĩa của Tết cổ truyền tộc, phong tục gói, nấu bánh Chưng, bánh Tét và kết mâm ngũ quả của nhân dân ta, thể hiện sự biết ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu đem lại cuộc sống ấm no cho con người.

Cũng qua đó, tái hiện các lễ vật dâng cúng tổ tiên, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, và sáng tạo trong lao động, thể hiện lòng kính hiếu tổ tiên, cha mẹ, thể hiện ý thức, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” của cộng đồng dân tộc. Góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo của dân tộc Việt Nam nói chung và TP Biên Hòa nói riêng.

Đọc thêm