Đồng Nai: Tạm giữ hình sự chủ quán Karaoke để điều tra hành vi chứa chấp sử dụng ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 6/10, thông tin từ Công an huyện Trảng Bom cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh tạm giữ Hà Lê Hồng Phúc (SN 1982) – Chủ quán Karaoke Luxury Hồng Phúc (ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
Các đối tượng từ trái qua phải Hải, My, Tùng, Danh (ảnh: CACC).
Các đối tượng từ trái qua phải Hải, My, Tùng, Danh (ảnh: CACC).

Trước đó, khoảng 00h15 phút ngày 2/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Trảng Bom đã bất ngờ kiểm tra quán Karaoke Luxury Hồng Phúc ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đăng Tiến Lộc (SN 2002) đang cất giữ 2 gói ma túy.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang một số đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, 17 trong số 35 người dương tính với chất ma túy (trong đó có 2 quản lý và 6 nhân viên quán).

Đối tượng Hà Lê Hồng Phúc tại cơ quan Công an (ảnh: CACC)

Đối tượng Hà Lê Hồng Phúc tại cơ quan Công an (ảnh: CACC)

Qua đấu tranh khai thác, Công an xác định hàng ngày, bà Hà Lê Hồng Phúc giao cho Nguyễn Đăng Tiến Lộc, Lê Văn Hải (SN 2002), và Phạm Thị My (SN 1997) quản lý, thường xuyên có mặt để điều hành, liên hệ với các đối tượng ở bên ngoài mang ma túy vào quán karaoke để bán cho khách sử dụng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hà Lê Hồng Phúc cùng 6 đối tượng gồm: Nguyễn Đăng Tiến Lộc, Phạm Thị My, Lê Văn Hải, Trần Thanh Danh (SN 2002), Trà Ngọc Bi (SN 2005), Đinh Thanh Tùng (SN 2005) để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Đọc thêm