Đồng nghiệp, người thân bức xúc vì nhiều trang mạng mạo danh Phi Nhung để trục lợi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mới đây, con gái NSƯT Bảo Quốc, nghệ sĩ cải lương Hồng Loan đã lên án chuyện nhiều trang giả danh Phi Nhung để giao lưu khán giả. Trước đó, nhiều người thân và bạn bè của Phi Nhung cũng đã bày tỏ bức xúc về tình trạng này.
Đồng nghiệp, người thân bức xúc vì nhiều trang mạng mạo danh Phi Nhung để trục lợi

Hồng Loan chia sẻ, một số kênh YouTube đã đăng tải các đoạn livestream cũ của Phi Nhung nhưng lại phát theo chế độ trực tiếp, khiến nhiều người ngỡ rằng Phi Nhung vẫn còn sống, đang giao lưu với mọi người. Thậm chí khi có khán giả bình luận tương tác, những kẻ giả mạo này còn đóng giả Phi Nhung để trả lời nói chuyện. “Mới cách đây mấy hôm, có người hỏi tôi, sao Phi Nhung qua Mỹ lại sống lại rồi ngồi livestream, liệu có chuyện gì xảy ra không. Chính những chuyện này khiến tôi và nhiều khán giả khác hoang mang, không biết đâu thật đâu giả và có sự việc gì đang diễn ra”, con gái NSƯT Bảo Quốc chia sẻ.

Cạnh đó, theo, Nghệ sĩ Hồng Loan, có nhiều kênh YouTube còn đưa thông tin phía Phi Nhung giả qua đời để qua Mỹ trị COVID-19 khiến cho gia đình, đồng nghiệp của cố ca sĩ vô cùng bức xúc. Một số người còn nhận vơ là người nhà của cố nghệ sĩ, liên tục chia sẻ những câu chuyện không có tính xác thực nhằm lôi kéo dư luận, câu view.

Nghệ sĩ Hồng Loan mong khán giả hãy tỉnh táo, nếu phát hiện những video giả mạo như thế này thì nên báo cáo để phía YouTube xem xét gỡ bỏ. “Tôi mong những người làm YouTube hãy có lương tâm và đạo đức hơn một chút, cố gắng đầu tư nội dung, làm những gì hay, mới, lạ, có ích cho xã hội để khán giả coi, chứ đừng đưa tin giả, bịa đặt như vậy để kiếm tiền bất chính”, nữ nghệ sĩ nhấn mạnh.

Nghệ sĩ cải lương Hồng Loan

Nghệ sĩ cải lương Hồng Loan

Trước đó, em trai Phi Nhung bức xúc cho biết, đã có nhiều kênh YouTube, TikTok sử dụng hình ảnh của cố nghệ sĩ để tư lợi. Nhiều buổi phỏng vấn của Phi Nhung bị lấy ra để câu view. Thậm chí, những kẻ gian này còn mạo danh người nhà, người thân của Phi Nhung khi chưa có sự đồng ý. Điều này khiến em trai cố nghệ sĩ cảm thấy rất đau lòng và phẫn nộ.

"Đây là yêu cầu được tôn trọng tối thiểu của gia đình đối với người đã mất. Hãy để chị của chúng tôi được yên nghỉ. Từ bé tới lớn, từ gia đình cho tới ngoài xã hội, chị đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ cũng như thị phi oan trái. Nếu không giúp gì được cho chị, không tạo được nhiều điều tốt đẹp nhân văn hơn thì xin hãy im lặng lại... Tất cả những kênh YouTube, TikTok xấu khác vi phạm bản quyền hay mang nội dung xuyên tạc và tư lợi ích kỷ, rất mong mọi người hãy cảnh tỉnh tránh xa những thông tin mờ nhạt, không chính xác. Với tư cách là em trai của chị, em xin một lần nữa thay mặt chị được gửi lời cảm tạ chân thành tới tất cả" - em trai Phi Nhung cho biết.

Mấy ngày trước, một kênh YouTube đã tổ chức buổi livestream giả mạo của cố nghệ sĩ Phi Nhung, khiến không ít khán giả bị lừa nhấp vào theo dõi. Đoạn clip có tên "Vô xem Ca sĩ Phi Nhung Hát cả nhà nhé", thực ra được cắt từ một buổi livestream của cố nghệ sĩ Phi Nhung lúc sinh thời để giao lưu, ca hát với người hâm mộ.

Đọc thêm