Động thái bất ngờ của Bộ trưởng Y tế Ukraine giữa dịch Covid-19

(PLVN) - Truyền thông Ukraine dẫn lời các nhà lập pháp nước này cho biết, Bộ trưởng Y tế Illia Yemets sẽ từ chức.
Bộ trưởng Y tế Ukraine Illia Yemets
Bộ trưởng Y tế Ukraine Illia Yemets

Theo tờ UNIAN, thông tin về sự ra đi của Bộ trưởng Yemets được ông Oleksandr Dubinsky – một nghị sỹ thuộc đảng Người phụng sự nhân dân cầm quyền – xác nhận.

Ông Oleksiy Honcharenko – một nghị sỹ thuộc đảng Đoàn kết châu Âu của cựu Tổng thống Petro Poroshenko – cũng tuyên bố Bộ trưởng Y tế Yemets sắp nghỉ việc.

Ngày 4/3 vừa qua, ông Yemets được quốc hội Ukraine phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng y tế Ukraine.

Kể từ năm 2003, ông Yemets giữ chức Giám đốc của Trung tâm khoa học và thực hành về phẫu thuật tim mạch của Bộ Y tế Ukraine. 

Từ năm 2010 đến năm 2011, ông là bộ trưởng y tế trong Chính phủ của Tổng thống Mykola Azarov.

Thông tin về sự ra đi của Bộ trưởng Y tế Ukraine được đưa ra trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn tiến nhanh ở nước này.

Tính đến chiều 24/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Ukraine Viktor Lyashko cho biết, ở Ukraine đã có 97 trường hợp bệnh được xác nhận.