Động thái bất ngờ của Tổng thống Putin đáp lại những người chỉ trích ông Yeltsin

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Nghĩa trang Novodevichy ở Matxcơva và đặt hoa trước mộ ông Boris Yeltsin nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của cố nguyên thủ quốc gia Nga, Sputnik đưa tin ngày 1/2.
Ông V.Putin (trái) và ông B.Yeltsin (phải). Ảnh: Sputnik.
Ông V.Putin (trái) và ông B.Yeltsin (phải). Ảnh: Sputnik.

Ông Putin nhắc rằng cố Tổng thống Yeltsin đã lãnh đạo nước Nga vào một trong những thời kỳ khó khăn nhất trong lịch sử đất nước.

"Ông nổi bật bởi ông không bao giờ sợ nhận trách nhiệm về những gì đã làm và vì vận mệnh của đất nước", Tổng thống Putin nói.

Theo lời nguyên thủ quốc gia, mọi người có thể chỉ trích ông Yeltsin vì đã thực hiện, hoặc không tiến hành, một số quyết định và bước đi nào đó. 

"Khi nhìn lại, trong nhận thức muộn màng như người ta nói, chúng ta luôn thông thái, thế nhưng khi các sự kiện ập xuống như quả cầu tuyết, thì lại là tình huống hoàn toàn khác.... Tất nhiên, đất nước nên nhớ về những con người như vậy. Còn tôi, tất nhiên, tôi nhớ điều này và sẽ không bao giờ quên",  ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt hoa trước mộ ông Boris Yeltsin.
 Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt hoa trước mộ ông Boris Yeltsin.

Ông Boris Yeltsin trở thành Tổng thống đầu tiên của LB Nga vào tháng 6/1991. Đến mùa hè năm 1996, ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Ngày 31/12/999, ông từ chức trước thời hạn, chuyển giao trách nhiệm Tổng thống cho ông Putin, người trước đây từng giữ chức Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB và Thủ tướng Chính phủ. Ngày 26/3/2000, ông Vladimir Putin được bầu làm nguyên thủ quốc gia. 

Năm 2018, ông Putin từng kể lại rằng, ban đầu, vào năm 1999, ông đã từ chối lời đề nghị của ông Yeltsin về việc giữ chức Tổng thống Nga.