Động thái bất ngờ của Ukraine

(PLVN) - Ukraine đã “tạm dừng” khiếu nại một số thành viên của Liên minh châu Âu (EU) lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tiếp tục tham vấn nhằm tìm ra giải pháp mang tính xây dựng cho “vấn đề ngũ cốc”, đáp ứng lợi ích của các nước láng giềng và chính Ukraine.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo tờ Ukrinform, thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Kinh tế và thương mại Ukraine Taras Kachka đưa ra ngày 5/10.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ kinh tế và thương mại Ukraine cho rằng, vấn đề khi nào thị trường của các nước láng giềng của Ukraine mới có thể mở cửa đối với ngũ cốc của Ukraine chỉ là một vấn đề nhỏ, vì theo thống kê, Ukraine không bán nhiều sản phẩm ngũ cốc ở đó.

“Vấn đề này liên quan đến hoạt động của cơ chế thương mại giữa Ukraine và Liên minh châu Âu nói chung. Chúng tôi thấy rằng vấn đề này sẽ được giải quyết trong những tuần và tháng tới. Sẽ có rất nhiều thay đổi liên quan đến việc cấp phép, công việc này đang được triển khai rất tích cực. Vì vậy, trong khi chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp thiết thực, các tranh chấp của chúng tôi tại WTO hiện tạm dừng", ông Kachka khẳng định.

Vẫn theo Thứ trưởng Bộ kinh tế và thương mại Ukraine, khiếu nại của Ukraine chưa trở thành tranh chấp thương mại vì đang ở giai đoạn tham vấn.

“Từ quan điểm pháp lý thuần túy, chúng tôi hiện không có tranh chấp vì chúng tôi chưa sử dụng đến cơ cấu giải quyết tranh chấp và trọng tài. Chúng tôi đang ở giai đoạn tham vấn, mà theo quy định là có 60 ngày. Trước hết, chúng tôi sẽ tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp, chúng tôi đang tiến hành các cuộc đàm phán rất mang tính xây dựng. Đối với chúng tôi, một giải pháp mang tính xây dựng toàn châu Âu là rất quan trọng”, ông Kachka nói thêm.

Trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, Ukraine là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Kể từ khi xung đột nổ ra, Ukraine phải trông cậy vào các quốc gia láng giềng để xuất khẩu ngũ cốc.

Tuy nhiên, ngũ cốc và hạt có dầu tràn ngập vào các nước láng giềng đã làm ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân dẫn đến việc chính phủ các nước này cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine.

EU hồi tháng 5 vừa qua đã áp đặt các hạn chế, theo đó cho phép Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia cấm bán lúa mỳ, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine vào các thị trường này, dù vẫn cho phép các mặt hàng này được quá cảnh để xuất khẩu đi nơi khác.

Đến ngày 15/9, sau khi Kiev tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp siết chặt kiểm soát xuất khẩu sang các quốc gia láng giềng, EU đã chấm dứt lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Cùng ngày, Ba Lan, Hungary và Slovakia đã công bố các biện pháp hạn chế riêng đối với nhập khẩu ngũ cốc Ukraine.

Đến ngày 18/9, Bộ Kinh tế và thương mại Ukraine thông báo Ukraine đã đệ đơn khiếu nại lên WTO phản đối Ba Lan, Slovakia và Hungary ra lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Đọc thêm