Động thái bất ngờ hiếm hoi của Triều Tiên về dịch COVID-19

(PLVN) -  Tại cuộc họp của Bộ chính trị Ủy ban trung ương do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì, Triều Tiên đã kêu gọi các biện pháp đối phó chặt chẽ và kỹ lưỡng hơn để đảm bảo an toàn cho công dân khỏi đại dịch COVID-19 lan nhanh. 
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu khi tham gia cuộc họp của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), hình ảnh này do Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố vào ngày 11/4/2020.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu khi tham gia cuộc họp của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), hình ảnh này do Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố vào ngày 11/4/2020.

Trong bản tin sáng 12/4, Reuters dẫn thông tin từ hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, dịch bệnh lan rộng này đã gây trở ngại cho nỗ lực của đất nước trong việc xây dựng nền kinh tế, mặc dù nước này đã duy trì tình hình chống dịch rất ổn định, nhờ vào khả năng ứng phó khẩn cấp nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch.

Trong cuộc họp của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm qua – 11/4, một nghị quyết chung đã được thông qua để áp dụng các biện pháp nhà nước kỹ lưỡng hơn nhằm bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân khỏi dịch bênh này.

Nghị quyết bao gồm các mục tiêu của liên tục tăng cường các dịch vụ chống dịch khẩn cấp trên toàn quốc và thúc đẩy xây dựng kinh tế, tăng khả năng phòng thủ quốc gia và ổn định sinh kế của người dân trong năm nay, KCNA cho biết.

Thông tin của KCNA cũng cho biết, Kim Yo Jong, chị gái Kim Jong Un, được bầu làm thành viên Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.