Động thái lạ kỳ của Tổng thống Trump đối với “kiến trúc sư trưởng” cuộc chiến chống virus corona

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải lại trên tweeter lời kêu gọi sa thải bác sĩ Anthony Fauci sau khi chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm nói rằng nhiều người có thể đã được cứu nếu nước này thực hiện đóng cửa sớm hơn.
 Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, Tiến sĩ Anthony Fauci phát biểu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lắng nghe trong cuộc họp báo về Covid-19 tại Nhà Trắng, ngày 10/4/2020. Ảnh: REUTERS.
Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, Tiến sĩ Anthony Fauci phát biểu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lắng nghe trong cuộc họp báo về Covid-19 tại Nhà Trắng, ngày 10/4/2020. Ảnh: REUTERS.

Ông Trump đã chuyển lại một tin nhắn hôm Chủ nhật từ một cựu ứng cử viên Quốc hội đảng Cộng hòa, người đã trích dẫn những bình luận của Fauci trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình đã tweet “đến lúc sa thải Fauci” với hagstag # FireFauci.

Đây không phải lần đầu Tổng thống Mỹ dẫn lại các lời chỉ trích. Trước đó, thay vì trực tiếp chỉ trích, ông đã từng dẫn lại những lời chỉ trích các quan chức hoặc kẻ thù.

Với lời dẫn lại hôm nay, Tổng thống Trump dường như đã hết kiên nhẫn với nhà khoa học nổi tiếng và có thể sa thải ông này.

Nhà Trắng hôm nay đã không bình luận về việc chuyển tiếp tin nhắn của Trump.

Fauci đã đảm nhận vai trò dẫn dắt trong cuộc chiến chống lại virus corona ở Mỹ. Ông đã nói giúp hoặc đính chính cho Tổng thống các vấn đề khoa học trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, bao gồm cả việc liệu thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine có hiệu quả chống lại virus hay không.

Được phỏng vấn trên CNN về một báo cáo của New York Times ghi lại những cảnh báo sớm được đưa ra cho Nhà Trắng về virus corona chủng mới, Fauci đã thừa nhận đóng cửa đất nước sớm hơn có thể đã cứu sống được nhiều người.

Tuần trước trong cuộc họp báo hằng ngày của Nhà Trắng về dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra, ông Trump đã bước vào và ngăn Fauci trả lời câu hỏi về thuốc hydroxychloroquine .

Fauci , 79 tuổi, đã lãnh đạo cơ quan bệnh truyền nhiễm liên bang từ năm 1984 dưới thời tổng thống của đảng Cộng hòa và Dân chủ. Tổng thống George W. Bush đã vinh danh ông với Huân chương Tự do của tổng thống năm 2008.

Reuters cho biết, một số cuộc thăm dò cho thấy, trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng này, nhiều người Mỹ tin tưởng ông Fauci hơn ông Trump.

Đọc thêm