Đốt rừng để diễn tập chữa cháy - Kiểm lâm Quảng Nam nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Diễn tập chữa cháy rừng, lực lượng chức năng ở Quảng Nam đã chọn một khoảng rừng trống, có ít cây lớn thuộc rừng phòng hộ ven biển tại xã Bình Sa (huyện Thăng Bình), rồi gom thực bì lại tạo điểm cháy để tiến hành diễn tập chữa cháy rừng.
Hiện trường tổ chức buổi diễn tập chữa cháy rừng.
Hiện trường tổ chức buổi diễn tập chữa cháy rừng.

Đốt rừng phòng hộ để diễn tập PCCC?

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng và diễn tập chữa cháy rừng năm 2023.

Đáng chú ý, để tổ chức buổi diễn tập, lực lượng chức năng đã chọn một khoảnh rừng thuộc khu vực rừng phòng hộ ven biển dự án PACSA tại thôn Bình Trúc (xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) tiến hành gom thực bì tạo điểm cháy rồi triển khai chữa cháy. Vụ việc gây xôn xao trong dư luận.

Có mặt tại hiện trường ngày 27/6, PV báo Pháp luật Việt Nam nhận thấy, một khu vực rộng khoảng 500 m2 được khoanh vùng, làm rào chắn lửa cháy lan để tổ chức buổi diễn tập. Phía bên trong, nhiều cành cây chất thành đống bị đốt cháy đen. Bên cạnh đó, vài cây keo có đường kính khoảng 5cm có dấu hiệu bị cưa hạ, vết cưa còn rất mới, thân cây nằm lại hiện trường. Số cây keo nhỏ khác gốc dính bụi than đen ngòm, lá và cành khô héo.

Sau buổi diễn tập, một số cây trong rừng phòng hộ ven biển thuộc dự án PACSA bị cháy đen, có nguy cơ chết.

Sau buổi diễn tập, một số cây trong rừng phòng hộ ven biển thuộc dự án PACSA bị cháy đen, có nguy cơ chết.

Bà N.T.K. (trú thôn Bình Trúc) cho biết, trước đó vài ngày, bà có nghe chính quyền địa phương thông báo về việc tổ chức diễn tập chữa cháy rừng tại khu vực rừng phòng hộ ven biển của thôn. Đến sáng hôm qua (26/6 – PV), lực lượng chức năng cùng người dân đã tổ chức buổi diễn tập. Người dân cảm thấy khó hiểu khi lực lượng chức năng lại cho đốt một khoảng diện tích rừng phòng hộ để diễn tập PCCC.

Tương tự, ông Ông P.T.D. (trú thôn Bình Trúc) chia sẻ thêm, cách đây vài hôm, ông có nghe thấy tiếng cưa máy tại khu vực được khoanh vùng diễn tập PCCC rừng này. Tưởng có người phá rừng nên ông trình báo chính quyền địa phương. Hôm qua (26/6), khi chứng kiến nhiều người đến đây diễn tập, mới biết được nguyên nhân vì sao cây bị đốn hạ.

“Tôi cảm thấy khó hiểu, không biết họ diễn tập kiểu gì mà lại đi đốt rừng. Trong khi đó, người dân ở đây ra sức bảo vệ rừng, tôi thấy diễn tập như vậy là không hợp lý”, ông D., thắc mắc.

Nhiều cây trong khu vực diễn tập cháy đen.

Nhiều cây trong khu vực diễn tập cháy đen.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Bình Sa Châu Quang Anh thông tin, khu vực tổ chức diễn tập chữa cháy rừng nằm trong rừng phòng hộ chống cát bay từ dự án PACSA, có tuổi đời khoảng 20 năm. Trong thời gian qua, địa phương thường xuyên xảy ra cháy rừng nên Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng UBND huyện Thăng Bình đã tổ chức diễn tập PCCC rừng. Thông qua buổi diễn tập, chính quyền địa phương cùng người dân sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc PCCC rừng.

Cũng theo vị Chủ tịch xã Bình Sa, trong diễn tập, lực lượng chức năng đã chọn địa điểm thưa, ít cây. Còn những cây bị cưa gốc là cây đã chết khô, được tận dụng làm thực bì, tạo hiện trường diễn tập. Nếu không tận dụng các cây khô này, tương lai xảy ra cháy rừng sẽ rất khó xử lý.

Một cây keo trong khu vực diễn tập bị cưa hạ.

Một cây keo trong khu vực diễn tập bị cưa hạ.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam nói gì?

Để tìm hiểu rõ vụ việc, PV báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Hà Phước Phú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Phú, buổi diễn tập nằm trong chương trình PCCC rừng năm 2023. Đây là hoạt động thường niên, mấy năm trước thường tổ chức ở vùng đồi núi, nhưng khoảng 2 năm trở lại đây vùng Đông của tỉnh thường xuyên xảy ra cháy rừng nên quyết định chọn khu vực này để diễn tập.

Tại khu vực này, có nhiều cây rừng bị ngã đổ do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2020, giờ đã chết khô và đã được UBND huyện Thăng Bình thanh lý. Tuy nhiên, có một số khu vực chưa dọn hết vẫn còn nên khi gặp khí hậu nắng nóng gây ra cháy.

“Qua khảo sát, chúng tôi thấy khu vực này trống, rất ít cây nên đã chọn để tổ chức diễn tập. Trước khi diễn tập, chúng tôi cũng cho khoanh vùng khoảng 500 m2 rồi cho anh em gom những cây, cành, nhánh ngã đổ do bão những năm trước từ các khu vực khác đến chất thành đống đốt để tạo ra vật liệu cháy phục vụ diễn tập. Còn về những cây bị cắt là những cây đã chết khô. Dư luận cho rằng đốt rừng để diễn tập PCCC rừng là không đúng”, ông Phú lý giải.

Lực lượng chức năng khoanh vùng khu vực 500m2 trong rừng để tổ chức diễn tập chữa cháy rừng.

Lực lượng chức năng khoanh vùng khu vực 500m2 trong rừng để tổ chức diễn tập chữa cháy rừng.

Theo ông Phú, quá trình diễn tập mà có một vài cây rừng có cháy xém, một thời gian sẽ phục hồi lại được. Qua việc này, chúng tôi cũng rút kinh nghiệm cho những lần sau để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến cây rừng.

“Chúng tôi tổ chức diễn tập chữa cháy rừng thì phải đưa vào rừng để tạo hiện trường tiệm cận với thực tế để người dân tham gia. Đấy là mục đích chính của buổi diễn tập, bởi người dân dường như những người đầu tiên phát hiện ra sự việc. Khi đó, công tác dập lửa sẽ diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và không tốn kinh phí. Qua những lần diễn tập như vậy cũng chỉ để toàn dân tích cực tham gia PCCC nhằm ngăn chặn và hạn chế thiệt hại do cháy rừng”, ông Phú nói.

Trong khi đó, ông Trần Út, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam cho hay, bản thân ông cũng tham gia buổi diễn tập PCCC rừng diễn ra vào ngày 26/6. Đây là buổi diễn tập thường niên được Sở chỉ đạo cho Chi cục Kiểm lâm phối hợp với UBND huyện Thăng Bình thực hiện.

Theo đại diện Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, qua khảo sát, khu vực được chọn để diễn tập thưa thớt, ít cây. Mục đích của việc này cũng chỉ để tạo hiện trường tiệm cận với thực tế để người dân tham gia.

Theo đại diện Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, qua khảo sát, khu vực được chọn để diễn tập thưa thớt, ít cây. Mục đích của việc này cũng chỉ để tạo hiện trường tiệm cận với thực tế để người dân tham gia.

Theo ông Út, khu vực diễn tập chữa cháy rừng này rộng khoảng mấy trăm m2 với hiện trạng là cây rừng thưa thớt, “không ảnh hưởng lớn đến cây rừng”. Những cây bị cưa hạ làm thực bì là những cây rừng đã bị chết. Bởi vì, phải gom thực bì khô để tạo ra lửa nhân tạo phục vụ cho công tác diễn tập. Đây cũng là hoạt động vệ sinh rừng để hạn chế mối nguy cháy rừng.

“Buổi diễn tập đã được lên kịch bản sẵn, bởi hoạt động diễn tập phải sát với thực tiễn để tạo ra kỹ năng trong công tác phối hợp giữa các đơn vị. Vì mục tiêu diễn tập nên cũng sẽ ảnh hưởng đến 1 vài cây rừng. Với những cây bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ chỉ đạo anh em giám sát để phục hồi lại hiện trường rừng”, ông Út nói.

Đọc thêm