Đốt tổ ong làm cháy rừng, 3 công nhân bị phạt 30 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Rủ nhau lên rừng đốt tổ ong lấy nhộng, 3 công nhân vô ý làm lửa cháy lan vào phần rừng của 5 gia đình. Cả 3 bị phạt số tiền 30 triệu đồng và phải trồng lại rừng trong thời gian 2 tháng.
Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Hạt Kiểm lâm huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ba người bị xử phạt là Bùi Văn T (SN 1986), Bùi Văn Tr (SN 1990) và Bùi Văn H (SN 1987, cùng trú tại thôn Mương Chóng, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Cả 3 đều là công nhân thuê nhà trọ tại xã Tiền Phong (huyện Yên Dũng). Mỗi người bị phạt số tiền là 10 triệu đồng và phải trồng lại rừng trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận quyết định.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 23/8, tại thôn Bình An (xã Tiền Phong) xảy ra vụ cháy rừng trồng, quy hoạch rừng sản xuất. Đến 19h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy gây thiệt hại về lâm sản trị giá hơn 23,3 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định, chiều cùng ngày, 3 công nhân trên rủ nhau lên rừng đốt ong lấy nhộng đã vô ý làm lửa cháy lan vào phần rừng của 5 gia đình quản lý gây thiệt hại về lâm sản.