ĐT Australia lên đội hình 'khủng' để 'tiếp' ĐT Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - HLV đội tuyển Australia, ông Graham Arnold cho biết ông chuẩn bị trình lên Liên đoàn bóng đá nước này bản danh sách gồm 65 cầu thủ để chuẩn bị cho các lượt trận vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á.
ĐT Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân ĐT Saudi Arabia – đối thủ đầu tiên của ĐT Việt Nam tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.
ĐT Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân ĐT Saudi Arabia – đối thủ đầu tiên của ĐT Việt Nam tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Việc gọi quân đông đảo như vậy là ông Arnold muốn có những cầu thủ tốt nhất cho trận đấu mở màn với đội tuyển Việt Nam.

“Tôi mong sẽ có đầy đủ những cái tên mình mong muốn, dù một số quốc gia có những hạn chế cũng như quy định về thời gian cách ly khác nhau,” ông Arnold chia sẻ với trang Socceroos.

Đội tuyển Australia sẽ phải chọn một sân trung lập làm sân nhà do những quy định về phòng dịch COVID-19 ở quốc gia này. Bởi vậy, việc triệu tập các cầu thủ đang thi đấu tại giải quốc nội sẽ là bài toán khó cho LĐBĐ nước này. Nhiều khả năng, nhà vô địch Asian Cup 2015 sẽ phải phụ thuộc vào lực lượng cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài.

“Việc các cầu thủ ra nước ngoài và trở lại sau 9 ngày và ngồi 14 ngày trong khách sạn trong 3 tháng liên tiếp là không thực tế,” giám đốc điều hành LĐBĐ Australia, ông James Johnson chia sẻ,

“Điều đó không tốt cho các cầu thủ, CLB và đội tuyển quốc gia bởi vì các cầu thủ sẽ không có phong độ tốt. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra giải pháp để mọi thứ đi đúng hướng, cân bằng lợi ích của đội tuyển và các CLB A-League”, ông Johnson cho biết thêm.

Theo kế hoạch dự kiến, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 27/8 tới. Như vậy, quỹ thời gian còn lại không nhiều. Thời điểm lên đường càng cận kề, không khí tập luyện càng trở nên khẩn trương hơn, với sự tập trung cao độ của từng cầu thủ.

Tất cả đều nỗ lực thể hiện khả năng của mình để được góp mặt trong trận đấu lịch sử của ĐT Việt Nam. Ngay cả bộ đôi cầu thủ đang điều trị chấn thương là Đoàn Văn Hậu và Lê Tiến Anh cũng cố gắng chạy đua với thời gian để có sự hồi phục tốt nhất.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên kế hoạch tìm kiếm “quân xanh” để phục vụ cho ĐT Việt Nam thi đấu cọ xát đối diện với nhiều khó khăn. Để giải quyết bài toán này, HLV Park Hang-seo sẽ tổ chức các trận đấu nội bộ giữa ĐT Việt Nam và ĐT U22 Việt Nam, hiện cũng đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2022.

Sau đấu gặp ĐT Saudi Arabia trên sân khách ngày 2/9, đội tuyển Việt Nam sẽ và gặp ĐT Australia trên sân nhà vào ngày 7/9.

Đọc thêm