Dự án bãi rác Núi Voi có dấu hiệu “thông thầu” với doanh nghiệp “chết yểu”?

(PLO) - Dự án xử lý rác thải Núi Voi tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa (Trung ương hỗ trợ 50% kinh phí, số còn lại do ngân sách địa phương) nhằm xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua, dự án này vẫn chưa thấy đâu?
Bãi rác Núi Voi ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, còn Dự án vẫn không thấy đâu?
Bãi rác Núi Voi ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, còn Dự án vẫn không thấy đâu?

Dự án sau nhiều năm vẫn “dậm chân tại chỗ”

Rác thải đổ bừa bãi, tràn lan cạnh con đường qua lại của người dân bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Tại đây, một người xưng là bảo vệ của Cty Môi trường thị xã Bỉm Sơn cho chúng tôi biết: “Bãi rác Núi Voi có từ 16, 17 năm nay, do công ty thu gom về xử lý, thiêu hủy bằng cách rắc vôi để hạn chế ô nhiễm”.

Trong khi đó, người dân ở đây kêu ca: “Bãi rác khiến môi trường xung quanh ô nhiễm nghiêm trọng. Ai đi qua đây cũng phải choáng váng, nhất là những ngày trở trời. Không biết không khí, nguồn nước ở đây độc hại đến mức nào?”.

Được biết ngày 8/8/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 2506/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (dự án chôn lấp rác thải) tại khu bãi rác Núi Voi, diện tích sử dụng đất khoảng 27.843m2.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) được giao làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 46.525 triệu đồng; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương và các nguồn huy động hợp pháp khác; thời gian thực hiện không quá 3 năm; chủ đầu từ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003; Luật Đấu thầu năm 2013 và các quy định hiện hành... 

Đến nay, đã sắp quá thời hạn nêu trên Dự án dường như vẫn “dậm chân tại chỗ”. Còn người dân thì vẫn mòn mỏi chờ đợi môi trường sạch để sinh sống.

Trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Hồng Nhung (Chuyên viên Phòng TNMT thị xã Bỉm Sơn) cho biết: “Bãi rác hiện đang trong tình trạng quá tải, có 6 ô đều đã sử dụng hết, phải làm đường dã chiến để xe leo lên đổ rác”.

Có dấu hiệu “thông thầu” với doanh nghiệp “chết yểu”?

Ngày 14/11/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 4443/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 (giai đoạn 1 của Dự án và bảo hiểm xây dựng công trình). Theo đó, Sở TNMT làm chủ đầu tư, thực hiện theo Quyết định số 3590/QĐ- UBND ngày 16/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đấu thầu giai đoạn 1 của Dự án chôn lấp rác thải và có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo phương thức đấu thầu rộng rãi…

Thay bằng việc đấu thầu rộng rãi trong cả nước, thông báo mở thầu được niêm yết công khai tại địa phương, phát trên thông tin đại chúng, thì ngày 23/12/2016 Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa đã “lén lút” ký Hợp đồng số 05/2016/HĐ-XD với Liên doanh Cty Cổ phần AE Toàn Tích Thiện và Cty CP Xây dựng và Thương mại Thịnh Toàn (Liên doanh AE – Thịnh Toàn) để thực hiện gói thầu số 04. Đến ngày 27/2/2017, Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa mới có biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng cho liên doanh này.

Lý giải về việc làm bất thường trên, bà Nhung cho biết: “Sở TNMT chỉ định thầu không thông qua địa phương. Địa phương không biết gì hết, chính quyền không tham gia về việc giao gói thầu vì Sở TNMT không mời thị xã tham gia”.

Mặc dù ngày 23/3/2017, Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 1278/STNMT- TCKH gửi Liên doanh AE – Thịnh Toàn về việc khẩn trương thực hiện gói thầu số 04 (lần 2). Theo đó, kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án cho thấy, Liên doanh AE – Thịnh Toàn chưa thực hiện được các bước trình tự theo Hợp đồng số 05/2016/HĐ-XD là vi phạm nghiêm trọng các nội dung đã ký, dẫn đến không thể hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch…

Chuyên viên này cũng tiết lộ: “Cty này vẫn chưa làm được các thủ tục pháp lý, chưa hoàn thiện được dây chuyền công nghệ. Hiện nay lại đang bị Cty Giang San thanh lý hợp đồng từ chối cung cấp thiết bị dây chuyền máy móc vì họ cho rằng Liên doanh AE – Thịnh Toàn không đủ năng lực tài chính…”.

Vậy, có hay không việc Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa lựa chọn nhà thầu “chết yểu”, Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin sau khi làm việc với Sở này.

Đọc thêm