Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 bị Đức ngừng phê duyệt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 22/2 cho biết quá trình phê duyệt dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2) đã bị tạm dừng.
Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2. Ảnh: AP
Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2. Ảnh: AP

ITheo đó, ông Olaf Scholz đánh giá dự án đường ống dẫn khí mang tên Dòng chảy Phương Bắc 2 giữa Nga và nước này không thể tiến triển trong tình thế khủng hoảng hiện nay.

Thủ tướng Olaf Scholz chia sẻ với các phóng viên Đức rằng Chính phủ nước này có động thái như vậy với Dòng chảy Phương Bắc 2 nhằm phản ứng trước các diễn biến liên quan đến Nga và Ukraine, nhất là sau khi Nga công nhận độc lập của hai nước Cộng hoà ở Donbass, miền Đông Ukraine.

Ông Scholz nêu rõ: “Với những diễn biến mới nhất, chúng tôi cần đánh giá lại tình hình với Dòng chảy Phương Bắc 2. Tuy có vẻ rất kỹ trị nhưng đây là bước đi cần thiết để ngưng phê duyệt dự án đường ống dẫn khí này”.

Khoảng 40% khí đốt tự nhiên của Liên minh châu Âu nhập khẩu từ Nga. Dòng chảy Phương Bắc 2 không đi qua Ukraine và kết nối trực tiếp Nga với Đức.

Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ không thể vận hành nếu bị chặn lại ở bước được phê duyệt và cấp phép. Nga kỳ vọng có thể đẩy mạnh nguồn cung khí đốt đến châu Âu và dựa vào các đường ống dẫn dưới biển như Dòng chảy Phương Bắc 2 thay vì hệ thống ở trên mặt đất vốn đi qua Ba Lan cùng Ukraine bị đánh giá đã “có tuổi” và thiếu hiệu quả. Ngoài ra, Ba Lan cùng Ukraine cũng tính phí quá cảnh khá cao.

Sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo tạm dừng quy trình chứng nhận đường ống Nord Stream 2 sau quyết định của Moscow về việc công nhận nền độc lập của các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng, Điện Kremlin lấy làm tiếc về việc các nhà chức trách Đức có ý định dừng chứng nhận đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2.

Nga đã nhắc lại rằng dự án này không có liên quan và không nên có bất kỳ liên quan nào đến chính trị, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết. "Đây là một dự án kinh tế, thương mại thuần túy, cũng được kêu gọi trở thành một yếu tố ổn định cho thị trường khí đốt ở châu Âu để hai bên cùng có lợi. quan tâm đến nó , ông "Peskov lưu ý.