Dự báo thời tiết ngày 21/10: Ảnh hưởng không khí lạnh, nhiệt độ có nơi dưới 14 độ C

(PLVN) -  Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo, trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.
Ảnh minh họa: Ngọc Nga

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở vùng núi phía Bắc.

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo trên đất liền đêm 20/10 và ngày 21/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, giật cấp 6.

Từ đêm 20/10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Trên biển ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc đêm 20/10 có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-3,0m.

Từ ngày 21/10, khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Về tình hình cơn bão số 5, trưa nay, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h.

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13h ngày 21/10, vị trí tâm vùng áp thấp ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc - 107,9 độ Kinh Đông; trên khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm vùng áp thấp là dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, biển động. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) sóng biển cao 2,0-3,0m.

Ngoài ra, trong đêm 20 và ngày 21/10, ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo, đêm 21/10 và ngày 22/10, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-3,0m; khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-3,0m.

Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21/10:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, riêng vùng núi 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển phía Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.