Dự báo thời tiết ngày 2/1/2023: Nhiều khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa to

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Dự báo đêm nay và ngày mai (2/1), khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo, mưa dông ở các khu vực trên có khả năng kéo dài đến ngày 4/1.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (1/1), ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo đêm nay và ngày mai (2/1), khu vực từ Quảng Trị - Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi hơn 60mm.

Cảnh báo, mưa dông trên khu vực Quảng Trị - Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến ngày 4/1.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét là cấp 1.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 28-30 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ .

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.