Dự báo thời tiết ngày 22/11: Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rất to

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối và đêm 21/11 đến ngày 23/11, ở khu vực từ Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong 24 giờ qua, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 ngày 20/11 đến 13h ngày 21/11 có nơi trên 50mm như: Huế 55.0mm, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 92mm, Trà My (Quảng Nam) 66mm, An Nhơn (Bình Định) 60mm,…

Dự báo từ chiều tối và đêm 21/11 đến ngày 23/11, ở khu vực từ Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận mưa vừa, mưa to kéo dài đến hết ngày 22/11; từ đêm 22/11 mưa giảm; khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Cảnh báo, từ đêm 23/11 đến 24/11, mưa lớn tập trung ở khu vực Bắc Trung Bộ và có khả năng mở rộng lên khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa- Bắc Nghệ An) đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông; phía Nam (Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.