Dự báo thời tiết ngày 26/11: Mưa lớn vẫn tiếp diễn ở Trung Bộ, Nam Bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, ngày mai (26/11), mưa lớn vẫn tiếp tục tại Trung Bộ, ngoài ra ở Nam Bộ thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.
Ảnh minh hoạ: Ngọc Nga
Ảnh minh hoạ: Ngọc Nga

Từ chiều tối 25/11 đến sáng 27/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Khu vực Quảng Trị, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 180mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình và phía Đông của Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Từ ngày 27/11, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm nhanh.

Ngoài ra, ở khu vực Nam Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa dông tập trung chiều tối và đêm).

Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26/11:

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Đông có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.