Dự báo thời tiết ngày 3/12: Mưa lớn Trung Bộ giảm dần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, ngày mai (3/12) mưa lớn vẫn duy trì ở khu vực Trung Bộ, từ đêm mưa lớn sẽ giảm dần.
Ảnh minh họa: Ngọc Nga
Ảnh minh họa: Ngọc Nga

Từ chiều tối ngày 2/12 đến ngày 3/12, ở Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 200mm. Từ đêm 3/12, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 2/12, ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm; ở phía Đông Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Về thời tiết trên biển, dự báo đêm 2 ngày 3/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Từ ngày 3/12 gió giảm dần.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Ngoài ra, trong đêm 2 và ngày 3/12, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cảnh báo, đêm 3 và ngày 4/12, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Dự báo thời tiết đêm 2 ngày 3/12:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C; vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18-21 độ C; phía Nam 21-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ C, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 30-33 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.