Du lịch các tỉnh 'bội thu' dịp Tết Nguyên đán 2025

(PLVN) - Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 được nghỉ 9 ngày tạo "cơ hội vàng" để ngành du lịch các địa phương trên cả nước hút khách du lịch.
Du khách nhộn nhịp tham quan Đại Nội Huế trong dịp đầu năm Ất Tỵ 2025.

Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, từ ngày 25/1 đến hết ngày 2/2, lượng khách du lịch đã tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lượng khách quốc tế khoảng 142.000 lượt (tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2024) gồm các thị trường lớn như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Anh, Malaysia, Ấn Độ, Đức, Pháp, Nhật Bản…

Khách du lịch nội địa khoảng 859.000 lượt (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024) chủ yếu vẫn là người dân Thủ đô và một số người dân địa phương lân cận như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên... đi du xuân Thủ đô đầu năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.530 tỉ đồng (tăng 7,85% so với cùng kỳ năm 2024).

Tại thành phố Hải Phòng, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, ngành du lịch đón và phục vụ 170.000 lượt khách du lịch đến thành phố, trong đó quốc tế là 23.000 lượt khách, khách nội địa là 147.200 lượt khách.

Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, toàn tỉnh Ninh Bình ước đón tổng lượt khách tham quan là 700.490 lượt (tăng 17% so với năm 2024) trong đó có 130.700 lượt khách quốc tế.

Trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ, khu vực trung tâm thành phố và các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình đã đón lượng lớn du khách. Tiêu biểu như: Cố đô Hoa Lư đón hơn 8.500 lượt khách, chùa Bái Đính đón hơn 70,000 lượt khách, Tràng An đón 25.000 lượt khách, Thung Nham đón gần 20.000 lượt, phố cổ Hoa Lư đón hơn 45.000 lượt, khu Tam Cốc đón gần 9.000 lượt, hang Múa đón gần 4.000 lượt.

Tỉnh Quảng Ninh đón gần 970.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt 2.600 tỷ đồng. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 230.000 lượt, khách nội địa đạt trên 740.000 lượt, khách lưu trú quốc tế đạt gần 140.600 lượt. Nhiều đoàn khách lớn đến bằng cả đường bộ, đường biển và hàng không những ngày đầu năm.

Lân sư rồng chào mừng khách xông đất đầu năm tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

Các điểm du lịch nổi tiếng, khu vui chơi giải trí đã đón lượng khách tăng 40-50%, như: vịnh Hạ Long đón trên 62.200 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 45.600 lượt; Công viên Sun World Hạ Long đón 13.500 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh đón gần 5.000 lượt… Khách quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái đạt trên 25.900 lượt.

Nhiều hoạt động thu hút du khách đến với Quảng Ninh dịp Tết Ất Tỵ 2025

Các điểm du lịch tâm linh của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục là trọng điểm thu hút du khách, với lượng khách đến tăng 6-8 lần so với ngày thường. Trong 9 ngày (từ 26/12 Âm lịch đến mùng 5 Tết), Đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả) đón gần 78.500 lượt; Chùa Cái Bầu (huyện Vân Đồn) khoảng 130.000 lượt; Khu di tích đặc biệt quốc gia Yên Tử (TP Uông Bí) gần 77.000 lượt; Khu di tích Nhà Trần (TP Đông Triều) đón 59.000 lượt.

Gian hàng "chợ quê" tại Ngày hội văn hóa Tết các dân tộc Quảng Ninh

Đây là khởi đầu tích cực cho một năm du lịch Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế.

Theo Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, lượng khách tới địa phương trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay đạt 370.806 lượt, trong đó khách nội địa là 343.107 lượt, khách quốc tế là 27.699 lượt, tăng 39% so cùng kỳ năm 2024. Tính lũy kế năm đạt 1.474.614 lượt.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 1.342 tỷ đồng, tăng 49% so cùng kỳ năm 2024 (900 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm đạt 5.081 tỷ đồng, đạt 11,42% so kế hoạch năm 2025.

Lượng khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đến Lào Cai đạt 370.806 lượt

Lượng du khách đến thị xã Sa Pa khoảng 141.000 lượt; thành phố Lào Cai khoảng 95.000 lượt; huyện Bắc Hà khoảng 80.000 lượt; huyện Bảo Yên khoảng 96.600 lượt; huyện Bát Xát khoảng 21.000 lượt; các địa phương khác khoảng 22.000 lượt khách.

Công suất phòng nghỉ trên địa bàn toàn tỉnh đạt 70 - 75% (riêng tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa đạt 90 - 95%). Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng phân khúc cao cấp tiêu chuẩn 3 - 5 sao, công suất đặt phòng mùng 2 - 4 Tết đạt trên 95%. Đối với các cơ sở lưu trú chưa xếp hạng (bao gồm các khách sạn, nhà nghỉ, homestay) ước công suất khoảng 70 - 75%.

Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành du lịch tỉnh Lào Cai, hoạt động du lịch trên địa bàn diễn ra an toàn, nghiêm túc, không xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá…

Tại TP Huế, lượng khách quốc tế ước đạt hơn 69.000 lượt khách, tăng 81% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt gần 81.300 lượt khách, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 245 tỷ đồng, tăng 48,48% so với cùng kỳ.

Khách lưu trú ước đón hơn 71.100 lượt, tăng hơn 29% so với cùng kỳ nghỉ tết Giáp Thìn, trong đó khách quốc tế ước đạt gần 33.500 lượt khách, tăng gần 8% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt gần 37.700 lượt khách, tăng gần 57% so với cùng kỳ. Công suất phòng ước đạt 68%.

Cao điểm, thời gian từ ngày mùng 2 đến mùng 4 Tết, công suất phòng nhiều khách sạn cao sao đạt trên 80%, điển hình như khách sạn nghỉ dưỡng (KSND) Laguna Huế, KSND Làng Hành Hương, khách sạn TTC Imperial, khách sạn Vinpearl Melia Huế, khách sạn White Lotus Huế...

Du khách check-in điện Kiến Trung.

Trong những ngày nghỉ Tết, các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế cũng mở cửa đón du khách đến tham quan, du xuân với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Một số điểm thu hút đông du khách tới tham quan Hoàng cung (Đại Nội), điện Thái Hòa, điện Kiến Trung, các lăng vua triều Nguyễn…

Cũng theo số liệu từ Sở Du lịch TP Huế, ước tính trong dịp nghỉ tết Ất Tỵ (9 ngày), Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài đón và phục vụ khoảng 112.500 lượt khách (67.500 lượt khách đến và 45.000 lượt khách đi) của gần 300 chuyến bay đến và đi. Trong thời gian này, Ga Huế ước đón khoảng 21.000 lượt (10.000 lượt khách đến và 11.000) lượt khách đi bằng phương tiện đường sắt.

Tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp tết Ất Tỵ ước đạt hơn 469.000 lượt, tăng 16,7% so với kỳ nghỉ năm 2024, tăng 3,2% so với báo cáo trước lễ. Đặc biệt, khách quốc tế ước đạt hơn 228.000 lượt, tăng 29% so với kỳ nghỉ năm 2024; khách nội địa ước đạt hơn 241.000 lượt. Tổng thu du lịch trên địa bàn Đà Nẵng ước đạt 1.887 tỷ đồng, tăng 19,4% so với kỳ nghỉ năm 2024.

Tổng lượng khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng từ ngày 28/1 đến 2/2 đạt 940.500 lượt, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 83,35%. Trong đó chủ yếu tập trung cao điểm từ ngày mùng 2 Tết đến mùng 5 Tết với công suất phòng khoảng trên 80% tại một số khách sạn khu vực trung tâm thành phố. Một số khách sạn dọc đường Trần Phú kín phòng từ mùng 2 Tết đến mùng 5 Tết, các khu nghỉ dưỡng 5 sao tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (Bãi Dài) đạt công suất trên 90%.

Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, ngành du lịch TP HCM ghi nhận hơn 87.000 lượt khách quốc tế đến TP HCM, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2024. Khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ… ước đạt khoảng 2.1 triệu lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng 9 ngày nghỉ Tết ước đạt 380.000 lượt (tăng 35,7% so với dịp cùng kỳ). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 27.000 lượt (tăng 35%); khách qua lưu trú ước đạt 270.000 lượt (tăng 68,8% so với dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn).

Khách đến Lâm Đồng tập trung chủ yếu từ ngày 30/1 - 1/2 (nhằm ngày mùng 2 - 4 Tết Ất Tỵ). Thời điểm này, các khách sạn từ 3 - 5 sao phục vụ với công suất từ 75 - 85%; các loại hình khác công suất đạt khoảng 60 - 70%.

Du khách check - in tại khu du lịch TTC World - Thung Lũng Tình Yêu.

Để thu hút khách đến lưu trú, các khách sạn cao cấp từ 3 - 5 sao tại Lâm Đồng tổ chức trang trí khuôn viên, tiểu cảnh sắc xuân, chương trình tiệc buffet đón giao thừa, lì xì đầu năm...

Các khu, điểm tham quan du lịch như Hầm Vang Đà Lạt, Vườn hoa Thành phố, TTC World - Thung Lũng Tình Yêu cũng tổ chức các hoạt động, chương trình văn hóa, văn nghệ… phục vụ du khách và người dân dịp Tết Nguyên đán.

Các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện tốt việc đăng ký giá với cơ quan thuế, niêm yết công khai, bán đúng giá niêm yết và thông báo giá cho các hãng lữ hành, khách du lịch thông qua tờ rơi, website… Giá cả các dịch vụ du lịch tại Lâm Đồng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tăng 20 - 30%.

Đọc thêm