Dữ liệu camera an ninh giúp minh oan người vô tội

(PLO) -Trong quá trình điều tra, nghi vấn về người lạ mặt làm hai người thương vong nghiêng về anh Lợi. Tuy nhiên, dữ liệu camera an ninh đã giúp minh oan người vô tội.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Mâu thuẫn trước án mạng

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 2h sáng 29/4, tại khu vực đường 319B gần tiệm internet Hoàng Minh (thuộc ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng giữa hai nhóm thanh niên, làm hai người thương vong. Công an đã vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng ngay sau đó.

Lời khai của nhóm bạn đi chung với hai nạn nhân cho hay, khi đã nhậu say ở khu vực cách hiện trường khoảng 2km, trên đường về, họ bị một nhóm khoảng 10 người chặn đường đánh. Do đêm tối, đường không có đèn, lại đã say rượu nên họ không nhớ rõ được diễn biến chi tiết và không nhận dạng được nhóm đối phương.

Một người trong nhóm nạn nhân kể: “Lúc đó rất hoảng loạn, thấy nhóm bên kia đông nên chúng tôi bỏ chạy hết, không biết ai còn đứng lại. Sau đó, chúng tôi quay lại hiện trường thì phát hiện Lâm và Phê bị thương đang nằm gục. Chúng tôi đưa cả hai đi cấp cứu và gọi điện báo công an”. 

Thông tin tiếp theo do một người cùng nhóm nhậu và ở chung phòng với cả hai nạn nhân Lâm và Phê cung cấp cho công an, trước khi vụ án xảy ra hai ngày, anh Lâm xảy ra va chạm xe máy với một người tên Lợi. Hai bên xô xát, bị Công an xã Phước Thiền lập biên bản. Từ đó có nghi vấn, có thể do tư thù, anh Lợi đã gây ra vụ việc.

Ngay rạng sáng 29/5, CQĐT lại tiếp tục nhận thông tin nhóm của Lợi vừa tìm đến phòng trọ của các nạn nhân. Nhóm Lợi cột cửa bên ngoài, dùng bình xịt hơi cay vào phòng, còn rút dao đe dọa khiến người trong phòng hoảng sợ. Công an xác minh đối tượng tên đầy đủ là Hoàng Lợi (SN 1985, quê Quảng Bình), làm công nhân trên địa bàn xã Phước Thiền.

Ngoài ra, một nhân chứng khác còn khai đã nhìn thấy chiếc xe máy giống của Lợi dựng tại hiện trường diễn ra vụ án mạng. 

Từ những thông tin trên, những người trong nhóm anh Lợi được triệu tập, chỉ riêng anh Lợi biến mất khỏi địa phương. Tại CQĐT, nhóm anh Lợi khai nhận đã thực hiện việc xịt hơi cay vào phòng của anh Tốt do mâu thuẫn từ vụ va quẹt xe máy trước đó. Nhóm này cũng cho biết, thời điểm xảy ra ẩu đả làm hai người thương vong, Lợi bỏ đi đâu không rõ. Tuy nhiên, nhóm này phủ nhận việc tham gia đánh nhau, gây ra vụ án.

Tiếp đó, bộ phận pháp y Công an tỉnh Đồng Nai lại xác minh vết đâm gây ra cái chết cho anh Lâm có nhiều điểm trùng khớp với con dao của Lợi mang đến phòng trọ của anh Tốt trong lúc xịt hơi cay. 

Từ đây, cơ quan công an có đủ cơ sở để triệu tập Lợi về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, khi công an ập vào phòng trọ của Lợi thì anh này đã bỏ về Vũng Tàu với người yêu. Điều này càng làm tăng nghi ngờ chính anh Lợi là thủ phạm vụ án.

Lực lượng trinh sát lập tức vào cuộc truy bắt “nghi phạm”. Tuy nhiên, điều bất ngờ, chính CQĐT đột ngột quay ngược lại hiện trường vì có nhiều mâu thuẫn trong số những tình tiết buộc tội anh Lợi.

Thủ phạm lộ diện

Theo đó, lúc xảy ra va quẹt với anh Lâm, xe của Lợi đã bị Công an xã Phước Thiền tạm giữ để giải quyết, vẫn chưa trao trả. Vậy tại sao nhân chứng lại nhìn thấy chiếc xe giống xe của Lợi ở hiện trường vụ án mạng rạng sáng 29/4? 

Thứ hai, nếu anh Lợi là người đã chặn đường gây án thì tại sao một tiếng đồng hồ sau lại tìm đến phòng trọ của nạn nhân để trả thù bằng bình xịt hơi cay và đe dọa? Đây là tình tiết quan trọng nhất, cần được làm rõ. Rất có thể, Lợi không hề hay biết việc hai nạn nhân kia gặp nạn nên mới tìm đến để giải quyết mâu thuẫn. 

Nhận định của CQĐT cho thấy, không có kẻ gây án nào đã giết người lại tìm đến phòng trọ của nạn nhân để đe dọa. 

Còn việc anh LợI trốn đi trong đêm có thể do đã biết hai nạn nhân thương vong, sợ trở thành nghi can số một nên né tránh.

Lực lượng trinh sát tiếp tục được điều động về hiện trường để thu thập thêm chứng cứ và manh mối. Tại hiện trường, trinh sát phát hiện tiệm internet Hoàng Minh có gắn camera giám sát ngoài đường. Trưng dụng camera, CQĐT thấy được cảnh đánh nhau vào đêm xảy ra vụ án. Từ đây, một đối tượng tại địa phương được công an nhận dạng là Đinh Văn Dương, có mặt trong vụ ẩu đả.

Triệu tập Dương, ban đầu đối tượng quanh co chối tội, cho rằng thời điểm đó mình đã đi ngủ và không hay biết chuyện gì. Tuy nhiên, sau khi được công an cho xem camera ghi hình và chỉ đích xác Dương đứng ở đâu, đánh ai, lúc này đối tượng mới thừa nhận có tham gia ẩu đả và cho biết người gây thương vong cho hai nạn nhân là Trần Văn Lên.

Khi bị bắt, Lên khai, đêm 28, rạng sáng 29/5, nhóm Lên nhậu ở khu vực ngay cạnh nhóm nạn nhân, cách hiện trường vụ án khoảng 2km. Khi nhóm Lên ra về, một người trong nhóm nạn nhân đá vỏ lon bia trúng chân Lên. Cho rằng mình bị gây sự, nhóm Lên xông vào định ẩu đả nhưng mọi việc được can ngăn.

Mang bực tức trong người vì không “xử” được kẻ gây sự với mình, Lên gọi thêm một số đối tượng đến chặn đường đánh nhóm nạn nhân. Trong lúc đánh nhau, Lên chạy vào một quán ăn gần đó lấy con dao Thái Lan ra tấn công làm anh Lâm tử vong, anh Phê bị thương. Gây án xong, nhóm Lên bỏ đi. Bản thân Lên cầm dao đi vứt nơi khác, con dao sau đó được cơ quan chức năng thu hồi, phục vụ điều tra.

Lên sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “giết người”. Các đối tượng cùng nhóm Lên là Lê Tuấn Cảnh (SN 1995, ngụ xã Phú Hội, Nhơn Trạch), Đinh Văn Dương (SN 2000, ngụ xã Phước Thiền) và một số đối tượng khác bị khởi tố về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Còn anh Lợi đã được chứng minh vô can.

Ngày 28/5, Phòng PC45 Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố đối tượng Trần Văn Lên (SN 1997, ngụ xã Phước Thiền, Nhơn Trạch) về hành vi “giết người”. Nạn nhân tử vong trong vụ án là anh Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1996, quê Phú Yên). Nạn nhân bị thương là anh Nguyễn Văn Phê (SN 1992, quê Kiên Giang) đang cấp cứu tại bệnh viện

Đọc thêm