Đưa 9 đối tượng trốn nã về 'ăn' Tết trong trại tạm giam

(PLO) - Chuyến công tác sát dịp Tết Nguyên đán 2018, Phòng cảnh sát Truy nã tội phạm Công an  Nghệ An đã điều tra, bắt giữ 9 đối tượng trốn nã tại các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên về quy án.
Nguyễn Đình Quang (bên phải) trốn nã 26 năm và Hồ Viết Hiền bị bắt về quy án.
Nguyễn Đình Quang (bên phải) trốn nã 26 năm và Hồ Viết Hiền bị bắt về quy án.

Trong hơn một tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT trước trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC 52, Công an Nghệ An) đã bắt được 9 đối tượng trốn nã tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hồ Viết Hiền (SN 1966, trú tại xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) bị truy nã từ 3/2016 về tội cố ý gây thương tích; bị bắt vào ngày 30/01/2018 khi đang lẩn trốn tại tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Văn Trị (SN 1988, trú tại xã Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An) bị truy nã từ 9/2017 về tội cố ý gây thương tích, bị bắt vào ngày 2/2/2018 khi đang trốn tại TP Hạ Long, Quảng Ninh;

Ven Văn Lư (SN 2000, trú tại xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An) bị truy nã từ năm 2017 về tội trộm cắp tài sản, bị bắt vào ngày 25/01 khi đang lẩn tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Quý (SN 1985, trú tại xã Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An) bị truy nã từ 6/2017 về tội trộm cắp tài sản, bị bắt ngày 18/01/2018, tại Quận 12, TP Hồ Chí Minh; Trần Huy Hoàng (SN 1989, trú tại TP. Vinh, Nghệ An) trốn nã về tội danh đánh bạc khi đang chờ thi hành án 8 tháng tù, bị bắt ngày 28/1/2018 khi đang ở Kon Tum;

Nguyễn Thị Hà (SN 1996,  trú tại xã Minh Thành, Yên Thành, Nghệ An) bị truy nã về tội trộm cắp tài sản, bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bình Dương; Nguyễn Văn Tường (SN 1990, trú tại xã Lý Thành, Yên Thành, Nghệ An) trốn nã về tội trộm cắp tài sản, bị bắt tại Bến Tre; và Nguyễn Thành Công (trú tại xã Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An) bị truy nã về tội đánh bạc, đang lẩn trốn tại Bình Dương thì bị bắt.

Đặc biệt nổi lên đối tượng Nguyễn Đình Quang (1965, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) bị truy nã từ 7/1992 về tội danh phá hủy công trình quan trọng gây nguy hiểm về an ninh quốc phòng. Sau hơn 26 năm lẩn trốn, Phòng PC52 đã thành lập Chuyên án 218H để điều tra truy bắt đối tượng. Quang bất ngờ bị tổ công tác Phòng PC52 Công an Nghệ An bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TX Dĩ An, Bình Dương với vỏ bọc là một cò đất lão luyện.

Thời điểm bị bắt Quang đã được cấp giấy CMND với cái tên khác, lấy vợ và sinh con, sinh sống ổn định.

Các đối tượng bị bắt đang được di lí về Nghệ An, giao cho các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn tất hồ sơ đưa ra xử lý trước pháp luật. 

Đọc thêm