Kẻ trốn nã bị bắt trong tình trạng “phê thuốc” khi đang ở trong nhà nghỉ với người tình

(PLO) - Phan Văn Nhàn (SN 1989, trú tại xã Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An) trốn nã trong vụ án cùng đồng bọn đánh người khác thương tích 36%. Sau nhiều lần bắt hụt, hắn bị cảnh sát bắt giữ khi đang ở với người tình trong nhà nghỉ trong tình trạng “phê” ma túy đá. 
Phan Văn Nhàn bị bắt khi đang ở cùng người tình trong tình trạng "phê" ma túy đá
Phan Văn Nhàn bị bắt khi đang ở cùng người tình trong tình trạng "phê" ma túy đá

Tối ngày 18/4/2016, Đào Văn Hoàng (SN 1995, trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đi nhậu cùng Nguyễn Văn Quyền (SN 1990, trú tại xã Nghi Thuận, Nghi Lộc). Trong cuộc nhậu, Quyền kể lại việc trước đó bị Nguyễn Văn Toàn (SN 1995, trú tại xã Nghi Thuận, Nghi Lộc) chặn đánh. Thấy bức xúc vì bạn bị đánh nên chiều ngày 19/4, Hoàng gọi thêm các đối tượng Phan Văn Nhàn, Võ Phan Lương (SN 1997), Nguyễn Đình Pha (SN 1995) và Võ Văn Thường (SN 1994) cùng trú tại xã Nghi Hoa đi tìm Toàn để giải quyết.

Tại quán bi-a trên địa bàn xã Nghi Hoa thì gặp Toàn đang chơi ở đó, lập tức Hoàng và Lương lao vào đánh Nguyễn Văn Toàn. Thấy thế anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, trú tại xã Nghi Thuận – bạn của Toàn) chạy vào can ngăn, thì bị Phan Văn Nhàn đe dọa, đồng thời lấy mũ bảo hiểm đánh vào người anh Dũng. Nhóm đối tượng tiếp tục kéo Toàn ra ngoài sân đánh hội đồng, đến khi nạn nhân nằm gục tại chỗ thì nhóm đối tượng mới lên xe bỏ đi. Nguyễn Văn Toàn được bạn bè và người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc được trình báo các cơ quan chức năng, các đối tượng liên quan lần lượt bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích. Riêng Phan Văn Nhàn sau khi hóng được thông tin bạn bị bắt đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 30/3/2017,  Viện pháp y Quốc gia có kết luận giám định tỷ lệ thương tật của Nguyễn Văn Toàn là 36%.

Sau thời gian vận động thuyết phục người nhà, cùng với các biện pháp truy bắt nhưng không có kết quả, Công an huyện Nghi Lộc ra quyết định truy nã đối với Phan Văn Nhàn về hành vi cố ý gây thương tích. 

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an tỉnh Nghệ An) đã nhận nhiệm vụ truy bắt đối tượng Phan Văn Nhàn. Qua tìm hiểu các thông tin về nhân thân các trinh sát xác định, Phan Văn Nhàn từng có 1 tiền án về tội danh cướp giật tài sản, bị TAND TP Vinh xử phạt 4 năm tù. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát xác định Nhàn từng di chuyển đến nhiều địa phương để lẩn trốn từ Bắc vào Nam, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người thân.

Sau thời gian theo dõi các di biến động, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/11/2017, Đội 3, Phòng PC52 Công an Nghệ An nhận được thông tin Phan Văn Nhàn đã bí mật trở về nhà riêng ở xóm Chợ Quán, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc ẩn náu. Các tổ công tác nhanh chóng được cử đến theo dõi nơi lẩn trốn của Nhàn, ngôi nhà luôn trong tình trạng cửa đóng then cài.

Các tổ công tác lập tức bố trí lực lượng bao vây xung quanh nhà ở, chờ thời cơ thích hợp bắt giữ đối tượng. Ngôi nhà của đối tượng có nhiều cửa thoát hiểm, trong khi lực lượng cảnh sát lại mỏng nên rất khó khăn cho việc vây bắt. Bằng biện pháp kêu gọi tuyên truyền đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật nhưng đối tượng vẫn cố thủ trong nhà. Hắn liều mình phá cửa lao ra ngoài hòng vượt qua hàng rào chạy sang Quốc lộ 48E để chạy trốn.

Các chiến sỹ trong tổ công tác lập tức đuổi theo, Nhàn cầm theo một con dao để đe dọa, chống trả lực lượng chức năng. Bỏ chạy được một đoạn thì đối tượng được một đồng bọn đưa xe máy đến chở đi mất.

Lần bắt hụt khiến cho mọi hoạt động của hắn trở nên kín đáo và thận trọng hơn. Sau khi tìm hiểu thêm thông tin, được biết trước khi gây án, Nhàn có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ hơn tuổi, đã có một đời chồng nhưng thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy đá cùng Nhàn. Cả hai sống với nhau như vợ chồng, mặc dù gia đình cô gái ra sức ngăn cản.

Lần theo dấu vết của đối tượng qua nhiều địa phương như Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp... Đến ngày 27/11,  trinh sát phát hiện chính xác đối tượng đang có mặt tại xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa. Các tổ công tác lập tức có mặt rà soát trên địa bàn nhưng không tìm thấy thông tin nào của đối tượng những tưởng như Nhàn đã nhanh chân bỏ đi. Khi còn địa điểm cuối cùng là một nhà nghỉ trên địa bàn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện người tình của Nhàn thuê phòng tại đó.

Xác định chính xác Nhàn đang ở cùng người yêu tại phòng nghỉ, các trinh sát được bố trí vây bắt, một tổ công tác được bổ sung để tránh hắn thoát thân lần nữa. Thời cơ chín muồi, cảnh sát đạp cửa xông vào phòng nghỉ thì phát hiện Nhàn đang cùng người yêu và 2 nam thanh niên khác sử dụng ma túy đá. Các đối tượng bị khống chế bắt giữ, Phan Văn Nhàn khi đang “phê thuốc”.

Tại cơ quan chức năng, trước các chứng cứ không thể chối cãi, Phan Văn Nhàn đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đọc thêm