Đưa bạn vào tù vì rủ đi cướp giật

(PLO) -Ham chơi, lười lao động, Toàn lên kế hoạch rủ Quỳnh đi cướp giật túi tiền của bà chủ quán, nơi y từng làm việc. Kế hoạch ấy đã khiến cả hai trả giá đắt bằng gần chục năm ăn cơm tù.
Bị cáo Toàn và Quỳnh trước vành móng ngựa.
Bị cáo Toàn và Quỳnh trước vành móng ngựa.

Ngày 23/6, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm công khai đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Toàn (SN 1995, Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ) và Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1996, Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ) về tội cướp tài sản.

Học hết lớp 9, không thi được vào cấp 3, Toàn ở nhà phụ giúp cha mẹ công việc gia đình, đồng áng. Được một thời gian, Toàn xin phép cha mẹ cho mình xuống Hà Nội tìm việc làm vì không thể ăn bám bố mẹ mãi.

Nhờ sự giới thiệu của bạn bè, y nhanh chóng xin được “chân” bưng bê, dọn dẹp tại những hàng quán trên địa bàn Hà Nội. Thế nhưng, ở đâu, Toàn cũng chỉ làm được một thời gian ngắn rồi nghỉ làm bởi y không quen với công việc thức khuya, dậy sớm này.

Sau khi nghỉ làm ở quán phở của chị Thanh trên phố Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, Toàn rơi vào cảnh “túng thiếu”. Để có tiền “ăn tiêu”, “đua đòi”, Toàn lên kế hoạch đi cướp tài sản của chị Thanh.

Từng là nhân viên, nắm rõ được quy luật, thời gian rời quán, về nhà của chị Thanh, Toàn rủ Quỳnh, một người bạn thân từ thủa ấu thơ cùng đi cướp tài sản với mình. Nhận được cái gật đầu của Quỳnh, cả hai vạch kế hoạch tác chiến.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29/12/2013, Quỳnh lấy xe máy của mình (trước đó đã tháo biển số), chở Toàn đến khu vực gần quán phở đợi chị Thanh đi về thì ra tay. Gần 1 giờ chờ đợi, vừa thấy chị Thanh đi bộ vào ngõ, Toàn bịt khẩu trang, áp sát xe máy để Toàn ngồi sau có cơ hội giật chiếc túi đựng tiền chị Thanh khoác trên người.

Giật túi xách không thành công, Quỳnh và Toàn bị chị Thanh kéo lại, làm đổ xe máy. Bất chấp việc có thể bị bắt, cả hai lấy mũ bảo hiểm, lao vào đánh vào đầu chị Thanh. Chỉ đến khi nhân viên quán cùng công an phường Ngọc Thụy gần đấy chạy ra vì tiếng hô cướp của Thanh, cả hai mới nháo nhào thoát thân. Tất cả đã quá muộn, Toàn bị bắt tại trận, Quỳnh cũng bị bắt ít phút sau đó. Khi phạm tội, Quỳnh chưa đủ 18 tuổi.

Với những hành vi trên, HĐXX, TAND quận Long Biên xử phạt Toàn  9 năm tù, Quỳnh 6 năm tù giam về tội cướp giật. Xét thấy bản án sơ thẩm quá nặng, cả hai đã kháng cáo và được TAND TP Hà Nội chấp nhận kháng cáo. Do khai báo thành khẩn, lại ăn năn, hối hận về hành vi của mình, HĐXX sơ thẩm giảm án cho Toàn và Quỳnh mỗi người 6 tháng tù giam./.

Đọc thêm