Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore ngày càng đi vào chiều sâu

(PLVN) - Sáng 16/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã tiếp xã giao ông Gregory Vijayendran, Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác quốc tế Hiệp hội Luật sư Singapore, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Singapore nhiệm kỳ 2018-2021 nhân chuyến sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi tiếp xã giao ông Gregory Vijayendran, Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác quốc tế Hiệp hội Luật sư Singapore.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi tiếp xã giao ông Gregory Vijayendran, Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác quốc tế Hiệp hội Luật sư Singapore.

Vui mừng chào đón Đoàn công tác của Hiệp hội Luật sư Singapore, Thứ trưởng Mai Lương Khôi chúc mừng Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Hiệp hội Luật sư Singapore đã kết thúc quá trình đàm phán và sẽ tiến tới việc tổ chức ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan vào ngày 17/8/2023 tại Hà Nội. Thứ trưởng hy vọng hai Bên sẽ phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo và tăng cường năng lực, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore đang trong giai đoạn phát triển ngày càng gắn bó và hiệu quả, thể hiện qua tần suất các chuyến thăm cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương. Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, là năm Việt Nam và Singapore kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, bên cạnh những kết quả đạt được trong hợp tác đa phương, hợp tác song phương giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với Bộ Pháp luật Singapore cũng có những thành quả đáng ghi nhận thông qua việc triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Thỏa thuận giữa hai nước về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp (ký ngày 12/3/2008) và Biên bản các Phiên họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Singapore về pháp luật. Hai Bên đã luân phiên đồng phối hợp tổ chức 6 Phiên họp Ủy ban hỗn hợp liên Chính phủ Việt Nam - Singapore về hợp tác tư pháp và pháp luật.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi chụp hình lưu niệm cùng Đoàn công tác của Hiệp hội Luật sư Singapore, dẫn đầu là ông Gregory Vijayendran.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi chụp hình lưu niệm cùng Đoàn công tác của Hiệp hội Luật sư Singapore, dẫn đầu là ông Gregory Vijayendran.

Trong thời gian tới đây, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW sẽ đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với Bộ, ngành Tư pháp. Do vậy, Thứ trưởng mong muốn Hiệp hội Luật sư Singapore tiếp tục dành sự quan tâm ủng hộ cho Bộ Tư pháp và các cơ quan pháp luật, tư pháp Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về luật sư, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Qua đó đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam - Singapore, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng lợi ích thiết thực của mỗi Bên.

Đọc thêm