Đưa tang nam sinh trên dòng nước lũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do nước lũ dâng cao một gia đình ở xã Hương Thủy huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có người thân bị mất phải dùng thuyền để di chuyển quan tài đưa đi an táng.
Vượt dòng nước lũ đưa tang bằng thuyền ở xã Hương Thủy huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Ảnh: PV
Vượt dòng nước lũ đưa tang bằng thuyền ở xã Hương Thủy huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Ngày 1/11, ông Ngô Xuân Tân, Chủ tịch UBND xã Hương Thủy cho biết, sáng nay (1/11), chính quyền địa phương cùng người dân, thân nhân của nam sinh xấu số N.V.D (SN 2010, học sinh lớp 8, Trường THCS xã Phúc Đồng) đã dùng thuyền, vượt lũ đưa thi hài em D ra nghĩa trang an táng.

Cũng theo lãnh đạo xã Hương Thủy, em D là nam sinh bị lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong cách đây 3 ngày, song do nước lũ dâng cao, tuyến đường dẫn ra nghĩa trang thôn 6 bị ngập sâu, nước lũ chia cắt, đến sáng nay chính quyền địa phương và người thân đã huy động hơn 10 chiếc thuyền nhỏ để đưa quan tài nam sinh xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.

Được biết, đây là lần đầu tiên người dân ở xã Hương Thuỷ phải đưa người chết đi chôn cất bằng thuyền.

Trước đó như Báo PLVN đã đưa tin, chiều ngày 30/10, em D cùng một người bạn lội ra nước lũ từ thôn 6 để sang thôn 5, không may trên đường đi em D bị lũ cuốn trôi, mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cùng với người dân tiến hành tìm kiếm. Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em D.

Đọc thêm