Đưa thông tin bầu cử đến người dân bằng đài truyền thanh cơ sở

 
(PLVN) - Hệ thống truyền thanh cơ sở đang góp phần không nhỏ vào công tác tuyên truyền cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại tỉnh Phú Thọ.
Cán bộ Đài truyền thanh tuyên truyền về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND trên hệ thống truyền thanh.
Cán bộ Đài truyền thanh tuyên truyền về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND trên hệ thống truyền thanh.

Trên địa bàn Phú Thọ những ngày này, không khí rộn ràng hướng tới ngày bầu cử được thể hiện rõ trên từng con đường, ngõ phố. Cùng với những khẩu hiệu, băng rôn, áp phích tuyên truyền về ngày hội của toàn dân, những thông tin từ các phương tiện truyền thông, đặc biệt là loa truyền thanh đã giúp người dân nâng cao hiểu biết về ngày bầu cử sắp tới

Đặc biệt, với bà con khu vực nông thôn, dân tộc thiểu số, hệ thống truyền thanh đã thực sự phát huy được hiệu quả, cung cấp đầy đủ thông tin về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Do phần lớn người dân tham gia sản xuất nông nghiệp nên ít có thời gian đọc báo, vì vậy hầu hết các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều được tiếp nhận qua hệ thống phát thanh, truyền hình. Một trong những kênh thông tin quan trọng giúp bà con nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương là qua hệ thống truyền thanh cơ sở.

Chủ tịch UBND xã Lương Lỗ (Thanh Ba, Phú Thọ) Lê Ngọc Thực cho biết: “Để bà con trong xã nắm rõ được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đài truyền thanh xã đã tăng thời lượng, tin bài tuyên truyền, tập trung vào các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới. Nhờ vậy, hiểu biết của người dân về ngày bầu cử đã được nâng cao hơn”.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 225/225 xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh; hơn 95% khu dân cư, thôn, bản có cụm loa truyền thanh. Hệ thống truyền thanh cơ sở hoạt động tương đối ổn định, phủ sóng trên diện rộng, đưa thông tin hữu ích đến với người dân.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về cuộc bầu cử, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch tuyên truyền; chỉ đạo các Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị, hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp sóng đầy đủ các chương trình của đài cấp trên.

Tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở để đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Cùng với các kênh thông tin chính thống khác, đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã và đang tích cực tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng về ngày hội của toàn dân, giúp người dân nâng cao hiểu biết trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đọc thêm