Đưa vấn đề xâm hại tình dục trẻ em vào chuyên đề giám sát của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thực trạng xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề nhức nhối của xã hội, thể hiện xuống cấp đạo đức và văn hóa, Quốc hội sẽ đưa vấn đề này vào chuyên đề giám sát và sẽ giao cho một ủy ban của Quốc hội giám sát.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Ngày 27/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV tại  phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng) và xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền) TP Cần Thơ, nhằm thông qua chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp những thắc mắc của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề quan trọng trong xã hội, trong đó vấn đề đất đai, nhà ở được nhiều cử tri quan tâm, kiến nghị.

Nói về các vấn đề nóng của xã hội, cử tri Nguyễn Hữu Lợi (Khu vực 4, phường Hưng Thạnh) đề nghị Luật Hình sự sửa đổi bổ sung cần tăng mức hình phạt đối với tội phạm ma túy để răn đe nghiêm khắc. Cử tri Ngô Thị Hồng Anh (khu vực 3, phường Hưng Thạnh) bức xúc: “Con nít mới có 8 – 9 tuổi đã bị bọn xấu xâm hại, gây bức xúc trong cộng đồng xã hội. Đề nghị Quốc hội xem xét xử lý mạnh về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em”.

Ý kiến về vấn đề sản xuất cây ăn trái, nhiều cử tri cho biết, hiện nay, tình trạng được mùa rớt giá lặp đi lặp lại trở thành quy luật, ảnh hưởng đến việc phát triển vườn cây ăn trái và đời sống người dân. Cử tri Lý Khánh Dư (xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) phan ánh, giá heo hơi rớt giá sâu ảnh hưởng đời sống người dân chăn nuôi. Việc thống kê, dự báo của các bộ ngành còn chậm trễ. Đề nghị Nhà nước cần có biện pháp điều tiết sản xuất tốt hơn, công tác dự báo thống kê kịp thời. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi một cách hợp lý.

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Ngoài ra, vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường, công tác phòng chống tham nhũng, tai nạn giao thông, mất trật tự an toàn xã hội, ô nhiễm môi trường, sản xuất nông nghiệp, buôn lậu, ngộ độc thực phẩm, bảo hiểm y tế, chế độ chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các bệnh viện công,… cũng được bà con cử tri quan tâm.

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết đã ghi nhận, tổng hợp và sẽ báo cáo trước Quốc hội tại kỳ hợp sắp tới. Nói về vấn đề ô nhiễm môi trường, Chủ tịch Quốc hội cho biết, “mọi người dân đều được sống trong môi trường trong lành, bất kỳ hoạt động nào của các cá nhân , tổ chức làm ô nhiễm thì người dân phản ánh để chính quyền địa phương xem xét giải quyết”. TP Cần Thơ và quận Cái Răng cần tăng cường công tác kiểm tra để người dân thực hiện đúng những quy định về môi trường không ảnh hưởng đến xung quanh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm cần kịp thời xử lý. “Tuyệt đối không đánh đổi môi trường để lấy dự án”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về thực trạng xâm hại tình dục trẻ em Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là vấn đề nhức nhối của xã hội, thể hiện xuống cấp đạo đức và văn hóa, Quốc hội sẽ đưa vấn đề này vào chuyên đề giám sát và sẽ giao cho một ủy ban của Quốc hội giám sát. Đồng thời, yêu cầu Bộ Công an báo cáo về tình hình tội phạm xâm hại trẻ em trong thời gian qua. Bên cạnh đó, nghiên cứu, sửa đổi các hình phạt trong bộ luật Hình sự để có hình thức chế tài nghiêm khắc đối với loại tội phạm này.

Đọc thêm