Đức để ngỏ khả năng bán vũ khí cho Ả rập Xê-út sau vụ nhà báo Khashoggi

(PLO) - Đức sẽ không phê chuẩn các thương vụ bán vũ khí cho Ả rập Xê-út cho đến khi cuộc điều tra về cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi hoàn tất, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho hay.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin trên, tuyên bố của ông Mass cho thấy giới chức Đức đã đảo ngược quyết định bán các hệ thống pháo binh cho Ả rập Xê-út. “Chừng nào việc điều tra còn chưa kết thúc, chừng đó chúng tôi còn chưa biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, không có lý do để quyết định xuất khẩu vũ khí sang Ả rập Xê-út”, Ngoại trưởng Đức nói trong một tuyên bố.

Phát biểu này được ông Mass đưa ra sau khi ông và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng bác bỏ lời giải thích mà họ cho là không thỏa đáng của Riyadh về cái chết của nhà báo Khashoggi bên trong tòa lãnh sự của Ả rập Xê-út tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ả rập Xê-út ngày 20/10 thừa nhận nhà báo Jamal Khashoggi đã bị giết bên trong lãnh sự quán của nước này ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nói rằng vụ việc là kết quả của một trận ẩu đả giữa ông Khashoggi và một số người có mặt trong tòa lãnh sự.