Đức đề phòng tấn công mạng dịp Hội nghị G20

(PLO) - Giới chức Đức đang tích cực chuẩn bị để ngăn chặn các vụ tấn công mạng có thể xảy ra tại Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Hamburg trong tuần này.

Reuters dẫn lời ông Arne Schoenbohm, Chủ tịch Văn phòng an ninh thông tin Đức (BSI), cho biết giới chức Đức đã lập một trung tâm chỉ huy đặc biệt hoạt động 24/7 để ngăn chặn những vụ tấn công mạng.

“Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho mọi loại hình tấn công”, ông Schoenbohm cho hay. Theo ông Schoenboehm, cơ quan của ông chưa nhận được thông tin về một vụ tấn công cụ thể nào nhưng đã thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm để đảm bảo an toàn cho hệ thống máy tính khi các nhà lãnh đạo của 20 nước lớn trên thế giới nhóm họp vào ngày 7 và 8/7.

Cùng lúc, giới chức Đức cũng cho biết sẽ thắt chặt an ninh để đề phòng nguy cơ tấn công dịp hội nghị. Khoảng 20.000 cảnh sát với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, ngựa và máy bay trực thăng sẽ được triển khai để đối phó với việc hàng chục nghìn người dự kiến sẽ biểu tình ở Hamburg.