Đức đình chỉ hàng chục cảnh sát vì tin nhắn trò chuyện theo kiểu tân phát xít

(PLVN) - Lực lượng cảnh sát Đức đang dính vào vụ bê bối tin nhắn kiểu phát xít khiến 29 sĩ quan cảnh sát bị đình chỉ nhiệm vụ.
Lực lượng cảnh sát Đức đang dính vào vụ bê bối liên quan đến chủ nghĩa phát xít. Ảnh: reportdoor
Lực lượng cảnh sát Đức đang dính vào vụ bê bối liên quan đến chủ nghĩa phát xít. Ảnh: reportdoor

Trong vụ bê bối mới nhất ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh quân đội và cơ quan thực thi pháp luật của Đức, 29 sĩ quan cảnh sát đã bị đình chỉ chức vụ hôm 16/9 vì tham gia vào các nhóm trò chuyện cực đoan, chia sẻ những hình ảnh như của Hitler, cờ Reich (của Chủ nghĩa phát xít) và mô tả một người tị nạn trong phòng hơi ngạt, một người Da đen bị bắn.

"Phát hiện này là một “nỗi ô nhục” đối với cảnh sát ở khu vực phía tây của North Rhine-Westphalia”, ông Herbert Reul, Bộ trưởng Nội vụ của bang, cho biết tại một cuộc họp báo. 

Ông Reul nói: “Chúng ta đang nói về mối hận thù mới của chủ nghĩa tân quốc xã, phân biệt chủng tộc và người tị nạn”.

126 hình ảnh có nội dung bị pháp luật cấm đã được chia sẻ trong năm nhóm trò chuyện trên WhatsApp của các nhân viên cảnh sát. Các sĩ quan liên quan, trong đó có 25 người từng làm việc cho lực lượng cảnh sát ở thành phố Essen, đã được yêu cầu giao nộp phù hiệu và vũ khí của họ vào hôm 16/9.